Bốn sĩ quan quân đội đầu tiên được Chủ tịch nước cử đi gìn giữ hòa bình năm 2024

Chính trịThứ Năm, 22/02/2024 21:08:00 +07:00

Chủ tịch nước cử 4 sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan và khu vực Abyei.

Chiều 22/2, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan và khu vực Abyei.

Bốn sĩ quan gồm: Trung tá Lý Thanh Tâm (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự, Chỉ huy trưởng Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, Tổ trưởng Tổ Công tác tại phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan.

Thiếu tá Lục Thái Hà (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đảm nhiệm vị trí sĩ quan Phân tích thông tin tình báo tại phân khu phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi.

Đại úy Vũ Quang Khải (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Đại úy Nguyễn Tiến Thành (Quân chủng Hải quân) cùng đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan. (Ảnh: VNN)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan. (Ảnh: VNN)

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho các sĩ quan cơ bản đã hoàn tất. 4 sĩ quan đều đã có thư chấp thuận của Liên Hợp Quốc và an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường triển khai đến phái bộ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trung tá Lý Thanh Tâm đã có kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc vào năm 2020 với vai trò Quan sát viên quân sự. Do đó, Trung tá Lý Thanh Tâm sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi, nắm bắt tốt tình hình địa bàn để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên cương vị Chỉ huy trưởng Lực lượng, Tổ trưởng Tổ Công tác.

Chúc mừng 4 sĩ quan, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, đây là đợt xuất quân đầu tiên của lực lượng QĐND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Việt Nam trong năm mới.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu 4 sĩ quan chuẩn bị tốt hành trang, xác định rõ trách nhiệm, bảo đảm an ninh an toàn; khi đến phái bộ nhanh chóng tiếp nhận bàn giao và tập trung thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nắm chắc tình hình liên quan, phối hợp tốt với lực lượng tại địa bàn; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm sự chỉ huy, điều hành của phái bộ, đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, lan tỏa hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng ghi nhận sự cố gắng của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc phối hợp với các đơn vị chuẩn bị lực lượng sẵn sàng thay thế cho các đội hình cấp đơn vị và vị trí cá nhân, đặc biệt là cho Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn, bảo đảm chất lượng, số lượng theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc và Bộ Quốc phòng.

Đến nay, Việt Nam đã cử 792 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp triển khai theo hình thức cá nhân và đơn vị (trong đó có 109 lượt sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân, 92 nam và 17 nữ).

Trong tổng số 83 quân nhân kết thúc nhiệm kỳ về nước, có 25 quân nhân được Liên Hợp Quốc đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng thưởng bằng khen, chiếm tỷ lệ gần 30%.

Theo đánh giá của các phái bộ và cơ quan Liên Hợp Quốc, các sĩ quan Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các phái bộ, thể hiện sự chuyên nghiệp, kỷ luật cao; để lại nhiều ấn tượng tốt bằng những đóng góp cụ thể, thiết thực, mang tính nhân văn cao.

Năm 2024, đánh dấu tròn 10 năm Việt Nam triển khai lực lượng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn