Bồn nước rơi đè chết 2 học sinh trong sân trường

Thời sựThứ Năm, 11/09/2014 06:45:00 +07:00

(VTC News) – Một chiếc bồn nước bằng inox trong trường tiểu học bất ngờ đổ, đè chết 2 học sinh, 1 em khác bị gãy chân.

(VTC News) – Một chiếc bồn nước bằng inox trong trường tiểu học bất ngờ đổ, đè chết 2 học sinh, 1 em khác bị gãy chân.

Khoảng 14 giờ ngày 11/9, tại trường tiểu học Diễn Tháp (huyện Diễn Châu – Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm 2 học sinh tử vong, 1 em bị thương.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn 
2 nạn nhân xấu số là em Nguyễn Tiến Phi (SN 2004 - Trú ở xóm 6 xã Diễn Tháp) và em Trương Tiến Mạnh (SN 2004 - Trú ở xóm 8 xã Diễn Tháp). Nạn nhân còn lại là em Ngô Sỹ Hoàng (SN 2004 - Trú ở xóm 7 xã Diễn Tháp) bị gãy chân phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, khi nhóm học sinh đang ngồi chơi ở khu vực ghế đá trong khuôn viên trường thì bị bồn nước bằng inox đổ xuống, đè trúng người.
Cái chết của 2 học sinh khiến nhiều người xót thương 
Theo lời ông Đậu Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp, Trường tiểu học Diễn Tháp đang sửa chữa nên bồn nước được di chuyển xuống, để trên chiếc giàn bằng sắt. Chưa rõ bồn tự đổ hay do các em chơi đùa gây nên vụ tai nạn.

Hiện Công an huyện Diễn Châu đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Hồng Thắng – Giang Nam
Bình luận
vtcnews.vn