'Bộ Tứ Kim Cương' sẽ sản xuất 1 tỷ liều vaccine COVID-19?

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 12/03/2021 22:10:00 +07:00
(VTC News) -

4 nước tham gia vào Đối thoại An ninh 4 bên (QUAD) gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đặt mục tiêu mở rộng năng lực sản xuất vaccine COVID-19 tập trung tại Ấn Độ.

Thỏa thuận này được bàn bạc và sẽ công bố sau cuộc họp thượng đỉnh của những người đứng đầu các quốc gia thuộc nhóm QUAD trong ngày hôm nay. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào sáng 12/3 (theo giờ Mỹ), tức đêm nay theo giờ Việt Nam.

Hãng tin Ấn Độ ANI cho biết, trọng tâm của thỏa thuận này là mở rộng khả năng tiếp cận vaccine an toàn và hiệu quả; bằng cách xây dựng năng lực sản xuất và tập trung vào các doanh nghiệp tại những nơi như Ấn Độ, vốn đã có sẵn khả năng sản xuất và xuất khẩu vaccine an toàn và hiệu quả.

'Bộ Tứ Kim Cương' sẽ sản xuất 1 tỷ liều vaccine COVID-19? - 1

Một thùng vaccine ngừa COVID-19 được sản xuất bởi Serum Institute of India (Ấn Độ). (Nguồn: Reuters)

Một nguồn tin giấu tên khẳng định, Mỹ đang làm việc với Ấn Độ và Nhật Bản để xây dựng một cơ chế tài chính phức tạp, cho phép tăng đáng kể năng lực sản xuất vaccine lên đến một tỷ liều vào năm 2022. Ngoài ra, số lượng vaccine nằm trong chương trình tăng cường sản xuất tại Ấn Độ sẽ dành cho chiến dịch tiêm chủng tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Trong cuộc họp hôm nay, các lãnh đạo của nhóm QUAD có thể sẽ thông báo các thỏa thuận tài trợ vốn để giúp thúc đẩy năng lực sản xuất vaccine tại Ấn Độ - một trong những trung tâm sản xuất thuốc lớn nhất thế giới. Giới quan sát cho rằng, chiến lược mới được QUAD công bố hôm nay nhằm cạnh tranh với nỗ lực "ngoại giao vaccine" mà Trung Quốc đang tiến hành tại các nước đang phát triển.

PV/VOV-New Delhi
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp