Bộ trưởng tài chính Nga lặn xuống đáy hồ Baikal

Thời sự quốc tếThứ Hai, 02/08/2010 02:01:00 +07:00

(VTC News) - Bộ trưởng tài chính Nga Alexei Kudrin đã có chuyến lặn thám hiểm lấy mẫu đất dưới lòng hồ sâu nhất thế giới.

(VTC News) -  Ria Novosti dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương khu vực Irkutsk ngày 2/8/2010 cho hay, Bộ trưởng tài chính Nga Alexei Kudrin đã có chuyến lặn thám hiểm lấy mẫu đất dưới lòng hồ sâu nhất thế giới vào ngày hôm qua Chủ nhật (1/8).


Bộ trưởng tài chính Nga và Thống đốc khu vực Irkutsk đã thực hiện chuyến thám hiểm lòng hồ Baikal ở độ sâu 0,5 km. 

Ngoài Bộ trưởng tài chính Alexei Kudrin, tham gia chuyến lặn lấy mẫu đấy dưới đáy hồ Baikal kéo dài 4 tiếng bằng tàu lặn chuyên dụng Mir-1 vào ngày hôm qua còn có Thống đốc khu vực Irkutsk, ông Dmitry Mezentsev.

Khu vực lặn diễn ra gần đảo Olkhon, cả hai quan chức cấp liên bang và khu vực của Nga đã có mặt trên tàu ngầm mini Mir-1 trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Chiều dài chuyến lặn xuống đáy hồ Baikal ước chừng khoảng 0,5 km.

Quá trình lặn của tàu Mir-1 kết hợp lấy mẫu đất dưới đáy hồ để phục vụ mục đích nghiên cứu, tìm hiểu tiềm năng dầu mỏ, khoáng sản.

Cơ quan báo chí của chính quyền khu vực Irkutsk trích dẫn lời Bộ trưởng tài chính Nga Alexei Kudrin sau chuyến thám hiểm hiếm hoi này cho hay:

Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng đã từng thám hiểm lòng hồ Baikal trong 4 tiếng vào tháng 8/2009. 

“Tôi thực sự có cảm giác tự hào vì đã được trực tiếp lặn thám hiểm dưới đáy hồ sâu nhất thế giới Baikal”.

Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái 2009, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng đã thực hiện chuyến thám hiểm kéo dài 4 giờ dưới lòng hồ Baikal cũng chính bằng tàu lặn chuyên dụng Mir-1.

Giữa tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj trở thành Tổng thống đầu tiên tham gia lặn thám hiểm đáy hồ Baikal cùng tàu ngầm mini Mir-1.




Bình Nguyên(Theo Ria Novosti)

Bình luận
vtcnews.vn