Bộ trưởng Tài chính: Cần mạnh dạn cho DN tự định giá xăng

Kinh tếThứ Ba, 10/06/2014 03:58:00 +07:00

(VTC News) – Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị, cần mạnh dạn cho doanh nghiệp tự định giá xăng dầu trên cơ sở hướng dẫn của Nhà nước.

(VTC News) – Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị, cần mạnh dạn cho doanh nghiệp tự định giá xăng dầu trên cơ sở hướng dẫn của Nhà nước.

Chiều 10/6, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng là người được chọn đăng đàn đầu tiên trước Quốc hội.

Đại biểu Lê Thị Nga (đoàn Thái Nguyên) đã chất vấn Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng về giá xăng dầu, thanh tra EVN những tồn tại quanh việc tạm nhập, tái xuất xăng dầu.

Đại biểu Lê Thị Nga cho rằng thời gian qua vẫn tái diễn tình trạng thiếu minh bạch và có lợi ích nhóm trong kinh doanh xăng dầu. Lỗi này được quy cho Nghị định 84. Bộ Tài chính hứa sẽ sớm sửa đổi Nghị định 84 nhằm đảo bảo lợi ích người tiêu dùng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Đại biểu “truy” trách nhiệm của Bộ Tài chính và Bộ Công thương.
Điều hành thị trường xăng dầu là vấn đề được các ĐBQH quan tâm khi chất vấn Bộ trưởng Tài chính 

Trả lời câu hỏi về giá xăng dầu, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận xét điều hành xăng dầu trong thời gian qua về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

“Chúng ta đề cao tinh thần điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự điều hành của Nhà nước. Về cơ bản, giá xăng dầu đã theo thị trường và biến động rất thường xuyên. Đồng bào, nhân dân cả nước đã quen với việc giá xăng dầu thường xuyên lên xuống” – Bộ trưởng Dũng cho biết.

Bộ trưởng phân tích trước đây vì kiềm chế lạm phát, giá xăng dầu nhiều lúc giật cục. Đáng lẽ phải tăng giá rồi nhưng giá vẫn được giữ ở mức thấp nên khi thả ra, giá giật cục gây lạm phát.

Thời gian qua, giá xăng dầu biến đổi thường xuyên, không giật cục nên không gây nên cú sốc giá, tránh tác động tới kinh tế vĩ mô và lạm phát.

Bình luận về quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ trưởng cho biết quỹ xăng dầu được đánh giá cao. Quỹ xăng dầu đóng vai trò chiếc van điều tiết. Chiếc van này xử lý khi giá xăng dầy lên cao hoặc xuống thấp.

“Về bản chất, người tiêu dùng phải trả đúng giá nhưng van này được sử dụng để tránh cú sốc, tránh lạm phát”. Theo Bộ trưởng Dũng, năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014, van này được sử dụng triệt để. Van này rất quan trọng, giúp việc điều hành giá xăng dầu uyển chuyển, công khai và minh bạch.

Về vấn đề minh bạch, Bộ trưởng cho biết thêm từ quý 3 năm ngoái, Bộ Tài chính đã công khai hàng quý tình hình trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá trên website của Bộ Tài chính. Năm nay, Bộ sẽ tiếp tục công khai giá cơ sở và cách tính giá cơ sở.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận, trong quá trình vận hành, vẫn có những việc trong Nghị quyết 84 cần sửa đổi.

Bộ trưởng Dũng cho biết Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công thương chủ trì, Bộ Tài chính tham gia phối hợp. Ngày 3/6, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận. Bộ Công thương chỉnh sửa lần cuối và lấy lại ý kiến thành viên Chính phủ. Vì vây, Nghị định 84 sửa đổi sẽ sớm được ban hành.

Bộ trưởng Dũng đề nghị cần “Mạnh dạn cho doanh nghiệp tự định giá trên cơ sở hướng dẫn của Nhà nước. Vừa qua, chúng ta vẫn rụt rè, 2 bộ vẫn phải can thiệp”. Bộ trưởng nhận xét giá điều hành hàng ngày sẽ tốt hơn 10 ngày mới điều chỉnh 1 lần.

Về việc chuyển điều hành giá xăng dầu từ Bộ Tài chính sang Bộ Công thương, ông Dũng đánh giá đây là việc bình thường. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn. Vì vậy, việc điều hành giá xăng dầu vẫn minh bạch.

Bên cạnh đó, việc điều hành giá xăng dầu như hiện nay, theo ông Dũng, đang tạo nên cạnh tranh.

“Khi Bộ đưa ra giá tối đa, xuất hiện giá cạnh tranh. Có những đợt không doanh nghiệp nào áp giá tối đa mà lấy giá thấp hơn. Nếu doanh nghiệp càng cạnh tranh, người tiêu dùng càng được hưởng lợi”, Bộ trưởng nói.

Liên quan đến việc điều hành, quản lý giá xăng dầu, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cũng đã tham gia trả lời chất vấn cùng Bộ trưởng Tài chính về giá xăng dầu.

Theo Bộ trưởng Hoàng, vViệc chuyển điều hành giá xăng dầu từ Bộ Tài chính sang Bộ Công thương, bản thân "Bộ Công thương cũng không muốn như vậy. Bộ Công thương vẫn muốn duy trì Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì điều hành giá, Bộ Công thương phối hợp”.

Nhưng theo ông Hoàng, dù Bộ nào nhận nhiệm vụ điều hành giá, Bộ đó cũng không có quyền quyết định. Ví dụ, nếu Bộ Công thương chủ trì, Bộ Tài chính không đồng ý, Bộ Công thương vẫn phải gửi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Về minh bạch hóa điều hành giá xăng dầu, ông Hoàng cho biết Bộ Công thương liên tục chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu công khai không chỉ giá mà còn minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh, minh bạch tiền lương cán bộ công chức. Các thông tin này được công khai trên website của các doanh nghiệp xăng dầu, EVN và của Bộ Công thương.


Thanh Hà

Bình luận
vtcnews.vn