Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Hãy tin tưởng vào công nghệ mới như AI

AIThứ Ba, 12/12/2023 14:50:21 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, trong một thế giới đầy biến động hiện nay, chúng ta cần sự tin tưởng vào con người và tin tưởng vào công nghệ mới như AI.

Thực hiện chương trình công tác về hợp tác quốc tế, triển khai các sáng kiến của Việt Nam thúc đẩy hợp tác khu vực, phát triển quan hệ đối tác số, từ ngày 12 - 15/12, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Tuần lễ số Quốc tế Việt Nam năm 2023 lần thứ 2. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết trong 50 năm qua, chúng ta đã chứng kiến cuộc cách mạng máy tính, cuộc cách mạng Internet, cuộc cách mạng di động và cuộc cách mạng đám mây.

"Chúng ta hiện đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI). Một số chuyên gia trong lĩnh vực này tin rằng cuộc cách mạng AI sẽ mang tính biến đổi nhiều hơn tất cả các cuộc cách mạng nói trên trong 50 năm qua cộng lại", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: Đức Huy)

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: Đức Huy)

Bộ trưởng nêu rõ, nhiều quốc gia đã nhận ra tầm quan trọng của cuộc cách mạng AI và một số quốc gia đã có chiến lược AI quốc gia. Liên hợp quốc và Liên minh Viễn thông Quốc tế đã xác định AI là lĩnh vực hợp tác quan trọng và đã tổ chức nhiều hội nghị về chủ đề "AI for Good".

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, sự phát triển của AI mang lại cả cơ hội và thách thức cho tất cả chúng ta. Các quyết định về cách sử dụng và điều chỉnh AI sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình tương lai của chúng ta.

Nhận thức về vấn đề này, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cho hay, Việt Nam chọn chủ đề của Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 là "Ứng dụng AI hẹp".

"AI hẹp cho phép chúng ta tập trung vào việc nâng cao hiệu quả của AI trong các ứng dụng cụ thể. Nó đưa AI đến với mọi người, mọi nơi, mọi quốc gia ở các mức độ phát triển khác nhau, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng AI", ông Nguyễn Mạnh Hùng lý giải.

Cũng theo Bộ trưởng, cuộc cách mạng AI đòi hỏi các chính phủ phải phát triển cơ sở hạ tầng AI, lực lượng lao động AI và thiết lập khung pháp lý cho AI.

Đánh giá cuộc cách mạng AI là một hành trình rất dài, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng chúng ta phải tăng cường hợp tác để tối đa hóa lợi thế và giảm thiểu rủi ro. 

"Trong một thế giới đầy biến động hiện nay, chúng ta cần sự tin tưởng. Tin tưởng hơn. Hãy tin tưởng vào con người. Tin tưởng lẫn nhau. Và tin tưởng vào công nghệ mới như AI", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi và khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ số, kinh tế số, đặc biệt là các chương trình AI.

Toàn cảnh Tuần lễ số quốc tế Việt Nam. (Ảnh: Đức Huy)

Toàn cảnh Tuần lễ số quốc tế Việt Nam. (Ảnh: Đức Huy)

Tuần lễ số quốc tế Việt Nam lần thứ 2 (năm 2023) gồm chuỗi các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp của các nước ASEAN và các nước đối thoại, nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong các vấn đề về hoạch định chính sách, chiến lược phát triển, công nghệ, nguồn nhân lực, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác, đề xuất các giải pháp đối với các thách thức và cơ hội lớn trong kỷ nguyên công nghệ số cho khu vực ASEAN và toàn cầu.

Mở đầu các chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ số quốc tế Việt Nam năm nay, hội nghị bàn tròn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo diện hẹp (Narrow AI Applications) được tổ chức với trọng tâm là chia sẻ việc triển khai ứng dụng AI thực tế, phổ cập AI của các nước, kinh nghiệm, các thực tiễn tốt (best practices), mô hình, giải pháp đột phá để phát triển Narrow AI Applications đã được triển khai trong ngày 12/12.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn