Bộ trưởng Giao thông: Ùn tắc có chuyển biến tích cực

Thời sựThứ Hai, 29/10/2012 03:36:00 +07:00

Báo cáo Quốc hội, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết, tại Hà Nội và TP.HCM, ùn tắc giao thông có nhiều chuyển biến tích cực.

Báo cáo Quốc hội, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết, tại Hà Nội và TP.HCM, ùn tắc giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2012 cũng giảm 9.360 vụ so với cùng kỳ 2011.

Theo Bộ Trưởng GTVT Đinh La Thăng, ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM số vụ, số điểm ùn tắc giao thông đều giảm. Hiện nay, Hà Nội chỉ còn 67 điểm nút thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, giảm 46% điểm ùn tắc so với cuối năm 2010 (Hà Nội có 124 điểm).

Một số tuyến phố ở Hà Nội vẫn thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm 

Tại TP.HCM trong 9 tháng đầu năm 2012 xảy ra 2 vụ ùn tắc giao thông trên 30 phút, so với cùng kỳ năm 2011 giảm 22 vụ (91,67%).

Về quyết định điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên 12 quận, huyện ở Hà Nội, ông Thăng cho biết, mật độ phương tiện giao thông đã giãn ra, vào giờ cao điểm buổi sáng, giao thông thành phố đã thông suốt.

Vào giờ cao điểm buổi chiều, tình hình giao thông đã có những cải thiện rõ rệt trên một số tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc như Trường Chinh, Chùa Bộc, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Trãi, Nguyễn Lương Bằng, Xuân Thủy - Cầu Giấy...

Tuy vậy, ông Thăng đánh giá, vẫn còn một số giải pháp lớn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Điển hình như việc di dời các cơ quan hành chính, các trường đại học, các bệnh viện lớn ra khỏi phạm vi trung tâm thành phố; tại một số tuyến, nút giao trọng điểm vẫn còn hiện tượng ùn ứ vào buổi chiều do phương tiện tăng cao, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông chưa tốt.

Trong 9 tháng đầu năm 2012, cả nước đã xảy ra hơn 23.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 7.000 người, bị thương hơn 25.000 người.

So với 9 tháng năm 2011, giảm 9.360 vụ tai nạn và giảm 1.502 người chết. Trong đó, đường bộ xảy ra hơn 23.000 vụ tai nạn, làm chết 6.657 người. Đường sắt xảy ra 345 vụ, làm chết 171 người.

“Mặc dù tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí nhưng số vụ vi phạm, số người chết và số người bị thương vẫn còn ở mức cao. Một số nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông như: uống rượu bia điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, lấn làn, lấn luồng, không chấp hành thậm chí chống người thi hành công vụ vẫn còn diễn ra phổ biến. Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tuy có giảm nhưng tính chất và mức độ nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng”, Bộ Trưởng GTVT Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Theo Dân trí
Bình luận
vtcnews.vn