Bộ trưởng GD&ĐT nhắn nhủ thầy cô giáo phát huy trí lực, tô điểm nghề dạy học

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 18/11/2023 18:02:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn mong các thầy cô giáo phát huy khả năng, trí tuệ, tình yêu nghề để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

Gặp mặt, tri ân cán bộ ngành giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Chiều 17/11, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng các cơ quan báo chí tổ chức gặp mặt, tri ân cán bộ ngành giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chương trình tri ân hơn 30 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang trực tiếp tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, vùng khó khăn trên cả nước.

Chia sẻ tại lễ tri ân, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thay mặt cho các thầy cô, cán bộ trong ngành giáo dục bày tỏ sự cảm động và niềm vui trong buổi gặp mặt, tri ân các thầy cô, cán bộ ngành giáo dục.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. 

Bộ trưởng cho rằng, 20/11 là ngày xã hội tri ân tới các nhà giáo và người làm nghề giáo cũng chọn ngày này để cảm ơn tới cuộc đời đã cho chúng ta nghề nghiệp thật đặc biệt.

Đây cũng là ngày để những nhà giáo cùng nhìn lại hành trình của mình để cố gắng phấn đấu cho xứng với sự tri ân của xã hội.

“Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí và qua đó bày tỏ sự cảm ơn tới xã hội, người dân và đất nước” - Bộ trưởng bày tỏ.

Dịp này, Bộ trưởng cũng gửi lời nhắn nhủ các thầy cô, giáo trên mọi miềm cả nước hãy cùng nhau chung tay, đổi mới sáng tạo, phát huy tài năng, nhiệt huyết trong quá trình giảng dạy, gắn bó với trường, với lớp, với học sinh thân yêu.

"Các thầy cô cần tích cực tích cực trau dồi, phát huy khả năng, trí tuệ trong công tác giảng dạy để tô điểm cho bức tranh về vẻ đẹp, hình ảnh người giáo viên nhân dân", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân dân thay mặt lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí gửi lời chúc mừng, lời tri ân tới đội ngũ nhà giáo và những cán bộ trong ngành giáo dục Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại chương trình.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại chương trình. 

Theo ông Minh, dịp 20/11 hằng năm là ngày để cả xã hội thể hiện tình cảm, tấm lòng trân trọng, tri ân với đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, cán bộ ngành giáo dục vì những đóng góp to lớn cho sự nghiệp “trồng người”.

Các thế hệ nhà giáo đã nỗ lực khắc phục khó khăn, luôn giữ vững ngọn lửa đam mê; là tấm gương sáng, tận tụy, tâm huyết với nghề. Có thầy cô đã hy sinh cả tuổi xuân của mình, hết lòng vì học sinh, bám trường, bám lớp, trở thành người cha, người mẹ thứ hai của các em ở những vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

Đại diện cho các nhà giáo tiêu biểu được tôn vinh, cô Đặng Thị Nụ, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sủng Trái (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) bày tỏ sự xúc động, tự hào khi được vinh danh tại buổi lễ.

Qua đó, cô Nụ thể hiện quyết tâm cố gắng, phấn đấu, khắc phục khó khăn để làm tốt công việc của người thầy hơn nữa. Cô cũng hứa từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

THANH TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn