Bộ GD&ĐT kêu gọi các trường ĐH ủng hộ học sinh vùng lũ

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 28/10/2010 06:27:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 27/10, Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi tới các trường ĐH, các học viện trên cả nước nhằm kêu gọi sự ủng hộ các em học sinh vùng lũ...

(VTC News) -  Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi tới các trường ĐH, các học viện trên cả nước nhằm kêu gọi sự ủng hộ các em học sinh vùng lũ.

Học sinh vùng lũ Quảng Bình phơi sách để chuẩn bị tới trường.


Trong thời gian qua, hai trận lũ lớn liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại nặng nề và tài sản cho nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Đặc biệt, hàng nghìn trường học, hàng trăm nhà công vụ, nhiều bàn ghế, thiết bị dạy học... bị lũ cuốn trôi, hư hỏng nặng. Hiện nay, hàng nghìn giáo viên, học sinh thuộc các tỉnh nói trên đang thiếu thốn về nước uống, lương thực, thực phẩm, quần áo, sách, vở, đồ dùng học tập. Theo thống kê nhanh đến ngày 25/10/2010, tổng thiệt hại của ngành giáo dục tại 3 tỉnh miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) khoảng 705 tỷ đồng, riêng số lượng sách giáo khoa bị lũ cuốn trôi là 383.000 bộ, tương đương khoảng 27 tỷ đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kêu gọi toàn thể giảng viên, cán bộ công chức, viên chức, các học viên và các em sinh viên thuộc các đại học, học viện, viện, trường đại học, cao đẳng, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, với nghĩa cử cao đẹp và tỉnh cảm của mình, ủng hộ, trợ giúp kinh phí để mua sách giáo khoa giúp các em học sinh trong vùng bị lũ lụt, để không có học sinh nào phải bỏ học vì không có sách giáo khoa.

Đóng góp của các đơn vị, cá nhân đề nghị gửi về địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em – Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo số tài khoản số 1401206000230, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Bách Khoa, số 92 Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Trong các ngày 23 - 24/10, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQGHN phối hợp với Đoàn Khối doanh nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức chuyển hàng cứu trợ tới bà con vùng lũ thuộc huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Đoàn đã quyết định chuyển hàng hóa, thuốc men tới địa bàn xã Hương Giang, huyện Hương Khê, nơi gặp nhiều thiệt hại nhất sau 2 cơn lũ vừa qua.
Tổng giá trị số hàng hóa, tiền mặt đợt cứu trợ đầu tiên:
- 6700 túi lọc nước Mekong wat, mỗi túi lọc được 200 lít nước.
- 300 túi thuốc bao gồm: Thuốc reumikole 500, thuốc mỡ bôi da traphalucin, thuốc nhỏ mắt natriclorid, thuốc đau bụng berberin.
- Trao tặng 146 hộ gia đình mỗi hộ 250.000đ. (Tổng trị giá hàng hóa, tiền mặt là 50.215.000đ)

 Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn