Bộ đội biên phòng Thừa Thiên - Huế khám bệnh miễn phí cho dân vùng đặc biệt khó khăn của Lào

Sức khỏeThứ Sáu, 04/01/2019 16:53:00 +07:00

Trong chuyến thăm và tặng quà cho nhân dân tỉnh Sê Kông (Lào), cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Nhâm (Thừa Thiên – Huế) đã khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng đặc biệt khó khăn.

Ngày 4/1, bà Nguyễn Thị Sửu, Bí thư Huyện uỷ A Lưới (Thừa Thiên - Huế) dẫn đầu đoàn công tác huyện sang thăm và tặng quà nhân dân cụm bản Sê Sáp (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào).

Trong chuyến đi này, cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Nhâm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 237 người dân bản Sê Sáp, tuyên truyền cách ăn ở hợp vệ sinh, phòng bệnh.

4 (2)

 Cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Nhâm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) khám bệnh cho người dân vùng đặc biệt khó khăn của nước bạn Lào. (Ảnh: Võ Tiến)

Ngoài ra, lãnh đạo huyện A Lưới và Đồn Biên phòng Nhâm cũng trao 46 suất quà là những nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày như gạo, nước mắm, dầu ăn, mì chính và 200 giống cây trồng.

Được biết, bản Sê Sáp là bản đặc biệt khó khăn của huyện Kà Lừm, nằm sát biên giới với huyện A Lưới. Trong nhiều năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp đỡ người dân bản Sê Sáp. Qua đó, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

VÕ TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn