Bỏ ảo tưởng tấn công cống hiến, HAGL thực dụng sẽ thoát cảnh đua trụ hạng?

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 09/07/2020 11:10:08 +07:00
(VTC News) -

V-League 2020 là mùa giải mà HAGL khởi đầu tốt nhất kể từ khi lứa Công Phượng, Xuân Trường được đưa lên thi đấu chuyên nghiệp.

Sau 8 vòng đấu đầu tiên của V-League 2020, HAGL đang đứng ở nửa trên của bảng xếp hạng. Đội bóng phố núi thắng 3 trận, hòa 3 trận và nhận 2 thất bại từ đầu mùa với 8 bàn thắng và 10 bàn thua. 

Đây là khởi đầu tốt nhất của HAGL kể từ năm 2015, mùa giải mà lứa Công Phượng, Xuân Trường... lần đầu tiên được nếm trải cảm giác chơi bóng ở V-League. Trong 5 năm liên tiếp, đoàn quân của bầu Đức không lần nào kiếm được trên 10 điểm sau 8 vòng đấu đầu tiên của mùa giải.

Giành nhiều điểm nhất, nhưng số bàn thắng mà HAGL ghi được trong 8 trận đã qua lại ít hơn so với thống kê tính trong cùng giai đoạn của 5 mùa giải trước. Các học trò của HLV Lee Tae-hoon mới chọc thủng lưới đối phương 8 lần ở mùa giải này, thành tích chỉ tốt hơn 4 đội khác.

Bỏ ảo tưởng tấn công cống hiến, HAGL thực dụng sẽ thoát cảnh đua trụ hạng? - 1

HAGL khởi đầu V-League tốt nhất kể từ khi lứa Công Phượng, Văn Toàn xuất hiện ở giải đấu này.

Đội bóng phố núi là CLB duy nhất ở nửa trên của BXH có số bàn thắng ít hơn số bàn thua. Trận hòa Viettel ở vòng 3 là lần duy nhất trong 8 vòng đầu tiên HAGL ghi được nhiều hơn một bàn vào lưới đối phương. Tất cả những chiến thắng của Tuấn Anh và đồng đội mùa này đều là kết quả tối thiểu.

Kể từ khi dẫn dắt HAGL, HLV Lee Tae-hoon cho thấy ông muốn biến đội bóng này thành một phiên bản thực dụng hơn. Đội bóng phố núi có những trận đấu nhập cuộc trong thế "cửa dưới" và sẵn sàng chơi phòng ngự, rình rập cơ hội, thay vì mang tư tưởng tấn công, kiểm soát mà không định hình được một lối chơi hiệu quả.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn nhận về những lời chê bai khi chưa thể tạo ra một đội bóng chơi tấn công áp đảo, đẹp mắt. Đội bóng phố núi vẫn rất mong manh khi đá trên sân khách khi chưa có trận thắng nào khi thi đấu xa nhà mùa này. Trong 4 trận đá trên sân đối phương, có tới 3 trận HAGL bị chọc thủng lưới 3 lần.

Tuy nhiên, thành tích là điều mà HLV Lee Tae-hoon đã cải thiện được cho HAGL trong mùa giải này, dù không có Công Phượng còn Xuân Trường mới trở lại. Với thực lực hiện tại và tín hiệu không tệ về thành tích, có lẽ các CĐV HAGL cũng dần phải chấp nhận phiên bản thực dụng của một CLB ở lưng chừng BXH thay vì mong đợi họ trở thành ứng viên vô địch với lối chơi tấn công cống hiến.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn