Bình Thuận: Xử phạt hơn 500 triệu đồng về hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc

Thị trườngThứ Năm, 02/12/2021 09:47:00 +07:00
(VTC News) -

Trong 11 tháng năm 2021, Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra đột xuất 24 vụ vi phạm về hàng lậu, tịch thu gần 20.000 đơn vị sản phẩm của hơn 20 mặt hàng.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường, ngay từ đầu năm 2021, Đội Quản lý thị trường số 5 tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả.

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhưng Đội Quản lý thị trường số 5 vẫn chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Qua đó, trong 11 tháng vừa qua, Đội kiểm tra đột xuất, xử lý 24 vụ vi phạm về hàng lậu và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu phạt số tiền là 528,5 triệu đồng; tịch thu gần 20.000 đơn vị sản phẩm của hơn 20 mặt hàng, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1,2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Xử phạt hơn 500 triệu đồng về hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc - 1

Các hành vi vi phạm đã xử lý như cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 5 sẽ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2021; đồng thời, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý các dấu hiệu vi phạm. 

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn