Bình Dương xét nghiệm COVID-19 cho 1,8 triệu dân

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 23/07/2021 18:59:46 +07:00
(VTC News) -

Bình Dương, nơi ghi nhận hơn 5.400 ca COVID-19 trong cộng đồng ở đợt dịch thứ 4, lên phương án xây thêm các bệnh viện dã chiến và xét nghiệm cho 1,8 triệu dân.

Ngày 23/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, địa phương ghi nhận hơn 5.400 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Hiện, dịch bệnh đã lan ra 3 thành phố, 2 thị xã và 4 huyện, tập trung nhiều nhất ở các đô thị đông công nhân như TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An, thị xã Tân Uyên và thị xã Bến Cát.

Bình Dương xét nghiệm COVID-19 cho 1,8 triệu dân - 1

Trong đợt dịch thứ tư này, tỉnh phát hiện 46 ổ dịch, phần lớn từ chuỗi lây nhiễm tại TP.HCM với biến chủng Delta. Trong đó, 42 ổ dịch chưa được kiểm soát, bao gồm: 20 ổ dịch trong tỉnh, 10 ổ dịch lây lan thứ phát có nguồn lây từ TP.HCM và 12 ổ dịch chưa rõ nguồn lây (phát hiện qua test nhanh tại các cơ sở y tế).

Hiện Bình Dương có 11 khu điều trị với 3.498 bệnh nhân. Trong đó có 44 phụ nữ mang thai, 38 người trên 65 tuổi, 72 người có bệnh lý nền, 94 người có diễn biến nặng. Đến nay, 360 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Bình Dương, tỉnh đang lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho gần 1,8 triệu người. Sau 5 ngày, tỉnh đã lấy mẫu cho 509.417 người, kết quả phát hiện 4.178 người nghi mắc COVID-19.

Kết quả truy vết tại tất cả các ổ dịch ghi nhận khoảng 12.833 trường hợp F1, 33.723 trường hợp F2. Hiện có 11.945 người cách ly y tế tập trung, 25.321 người cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú.

Sở Y tế Bình Dương đã ban hành kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 7, triển khai từ ngày 22/7 đến 29/7 cho 25.000 người theo phân bổ.​

Bình Dương xét nghiệm COVID-19 cho 1,8 triệu dân - 2

Công ty TNHH Thực phẩm và Nước giải khát Joy bố trí chỗ ở lại cho công nhân. (Ảnh: VOV)

Để đảm bảo lấy mẫu nhanh có trọng tâm và nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh đã thành lập 600 đội lấy mẫu cơ động, huy động toàn bộ lực lượng cán bộ y tế, kể cả các cơ sở y tế tư nhân, các trường đào tạo y khoa, sinh viên từ trường y khoa do Bộ Y tế chi viện.

Hiện toàn tỉnh có 12 máy Realtime PCR với năng lực xét nghiệm 8.000 mẫu đơn/ngày. Năng lực điều trị hiện tại khoảng 4.000 người, Bình Dương đang xây dựng kế hoạch nâng con số lên 10.000 giường.

Tỉnh đang dự kiến khảo sát, mở rộng các khu cách ly tập trung, đảm bảo 50.000 giường và mở rộng lên 100.000 giường; bổ sung các khu điều trị bệnh nhân đáp ứng 5.000 giường và nâng lên 15.000-20.000 giường để đáp ứng yêu cầu điều trị nếu dịch diễn biến xấu hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra, địa phương đang khẩn trương mua sắm bổ sung các vật tư, thiết bị, test nhanh, sinh phẩm đảm bảo ứng phó khẩn cấp để ngăn chặn dịch bùng phát; đầu tư thêm máy thở phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp