Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhận Huân chương Tự do của nước CHDCND Lào

Tin nóngThứ Ba, 20/06/2023 20:15:00 +07:00
(VTC News) -

Bà Nguyễn Thanh Hải được nhận Huân chương Tự do hạng Nhì của nước Lào vì có những đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ giữa 2 tỉnh Thái Nguyên - Luông Pha Bang.

Ngày 20/6, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ông Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang - trao tặng Huân, Huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Thái Nguyên vì có những thành tích và đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác giữa 2 tỉnh Thái Nguyên - Luông Pha Bang. 

Theo quyết định công bố, tỉnh Thái Nguyên có 10 tập thể và 36 cá nhân được trao tặng Huân, Huy chương. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải được nhận Huân chương Tự do hạng Nhì.

Ngoài ra, 4 cá nhân được nhận Huân chương Tự do hạng Ba; 24 tập thể, cá nhân được nhận Huân chương Hữu nghị và 17 tập thể, cá nhân được nhận Huy chương Hữu nghị.

Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc trao Huân chương Tự do hạng Nhì cho bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc trao Huân chương Tự do hạng Nhì cho bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Thay mặt các tập thể, cá nhân được trao tặng Huân chương, Huy chương, bà Nguyễn Thanh Hải vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã quan tâm, ghi nhận và xét tặng những tấm Huân, Huy chương cao quý cho những tập thể, cá nhân trong tỉnh.

Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Luông Pha Bang tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của hai Đảng, hai nhà nước và của hai tỉnh đã dày công vun đắp, với mục tiêu hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bà Nguyễn Thanh Hải khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nói chung và giữa Thái Nguyên - Luông Pha Bang nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên thông tin, hai tỉnh đã thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị từ năm 2010, trải qua gần 13 năm gắn bó với nhiều lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, điển hình là hợp tác về giáo dục và đào tạo. Thái Nguyên luôn quan tâm, coi trọng công tác hợp tác đào tạo cho các lưu học sinh Lào trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thanh Hải cũng kể đến một số nét nổi bật trong quan hệ tốt đẹp của 2 tỉnh như năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ tỉnh Luông Pha Bang xây mới một nhà hai tầng gồm 10 phòng học cho học sinh khối 10, 11, 12 của Trường Trung học Phổ Thông Bản Khoi cách trung tâm thành phố Luông Pha Bang 4km với trị giá 7 tỷ đồng.

Hay trong năm 2020, để chống dịch COVID-19, tỉnh Thái Nguyên đã ủng hộ tỉnh Luông Pha Bang máy thở và các đồ dùng phòng chống dịch như: khẩu trang, nước diệt khuẩn trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thanh Hải nhìn nhận, kết quả hợp tác trong những năm qua đã thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung và 2 tỉnh Thái Nguyên - Luông Pha Bang

Để nâng tầm quan hệ giữa hai tỉnh, bà Nguyễn Thanh Hải mong muốn Thái Nguyên sẽ tiếp tục thúc đẩy, tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác về giáo dục, lĩnh vực hợp tác du lịch và chuyển đổi số với tỉnh Luông Pha Bang,  góp phần tiếp nối, phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Thay mặt Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng, ông Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo, thân thiết từ lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Để tiếp tục phát huy mối quan hệ truyền thống tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, ông Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm về đào tạo, giáo dục  học sinh, sinh viên Lào cho tỉnh Luông Pha Bang trong những năm tiếp theo.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn