Bị nhắc 'làm khó' doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa, Chủ tịch Hà Tĩnh nói gì?

Thời sựThứ Năm, 26/08/2021 12:44:07 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND Hà Tĩnh cho rằng, tỉnh luôn tạo điều kiện cho các phương tiện chở hàng hóa đi qua địa bàn, việc lưu thông vẫn diễn ra bình thường không ùn tắc.

Sáng 26/8, trả lời PV VTC News ông Võ Trọng Hải - chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh - cho biết, tỉnh đang cho kiểm tra lại thông tin việc Bộ Giao thông Vận tải nêu địa phương làm trái chỉ đạo của Thủ tướng.

“Về việc hàng hóa bị ách tắc khi đi qua địa bàn tỉnh, sau khi kiểm tra chúng tôi thấy vẫn lưu thông bình thường không có hiện tượng ách tắc. Một số lái xe container, lợi dụng chở người trong xe, chúng tôi đã kiểm tra và xử lý nghiêm.

Trên tuyến đường quốc lộ 1, đường 8A, tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động, còn khi vào trong nội tỉnh thì phải giám sát”, ông Hải nói.

Bị nhắc 'làm khó' doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa, Chủ tịch Hà Tĩnh nói gì? - 1

Ông Võ Trọng Hải cho biết, việc lưu thông vẫn diễn ra bình thường không có chuyện ùn tắc. (Ảnh minh họa)

Ông Hải cho hay, quy định người vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm RT-PCR trong thời hạn tối đa 48 giờ chỉ áp dụng cho những trường hợp vào trong nội tỉnh. Còn các xe chở hàng hóa, xe luồng xanh có mã QR lưu thông theo quốc lộ 1A tỉnh chỉ yêu cầu có giấy trong 72 giờ như quy định.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải nêu việc Hà Tĩnh yêu cầu người ngoại tỉnh đi vào địa bàn tỉnh phải có giấy xét nghiệm RT-PCR trong thời hạn tối đa 48 giờ thay vì 72 giờ như quy định. Nhiều lái xe, doanh nghiệp cho rằng việc này gây khó khăn, vướng mắc đối với vận chuyển, lưu thông hàng hóa.

Liên quan đến việc này, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, thời gian qua không có hiện tượng ùn ứ do lượng xe chở hàng ít. "Việc ùn ứ phương tiện hàng hóa chủ yếu ở các thành phố công nghiệp, còn ở Hà Tĩnh không có, ở chốt chủ yếu kiểm soát người từ vùng dịch", vị lãnh đạo này thông tin.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn