Bí mật động trời trong vụ Su-24 của Nga bị bắn hạ

Thế giớiThứ Năm, 11/08/2016 07:12:00 +07:00

NATO có thể có liên quan tới vụ Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ vào ngày 24/11/2015, Sputnik dẫn lời cựu nghị sĩ Quốc hội Đức Willy Wimmer cho biết.

Ông Wimmer nói thêm rằng Mỹ và Ả-rập Xê-út cũng có thể có liên đới tới vụ việc, bởi theo ông để tiêu diệt Su-24 cần tới sự hỗ trợ từ máy bay mạnh như loại của Ả-rập Xê-út.

905619

Máy bay ném bom Su-24 của Nga bị chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trên không phận Syria

Đặt giả thiết về vụ việc, cựu nghị sỹ Đức cho rằng rất có thể máy bay Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân tại Síp trong khi chiến cơ của Ả-rập Xê-út cất cánh từ sân bay của nước này.

Theo ông Wimmer, Su-24 bị bắn rơi đơn giản vì người ta muốn vậy. Liên lạc với phi công Nga không được thiết lập và cũng không ai cảnh báo họ phải ngừng bay.

Video: Cận cảnh Su-24 sử dụng bom thông minh

Chia sẻ quan điểm của mình, Cựu Phó Chủ tịch OSCE cho rằng việc bắn hạ Su-24 phục vụ cho mục đích của một số quốc gia nhằm phá hoại mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Song Hy (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn