Bị làm khó, doanh nghiệp FDI cầu cứu Thủ tướng: Lãnh đạo Tiền Giang nói gì?

Tin nhanh 24hThứ Năm, 21/10/2021 14:24:00 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang vừa lên tiếng trước thông tin 19 doanh nghiệp FDI ở Tiền Giang gửi đơn kêu cứu lên Thủ tướng vì cho rằng bị tỉnh làm khó.

Ngày 21/10, tại buổi họp báo thông tin tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, địa phương đang từng bước kiểm soát dịch COVID-19. Hiện tỉnh đang ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân để các doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất.

Bị làm khó, doanh nghiệp FDI cầu cứu Thủ tướng: Lãnh đạo Tiền Giang nói gì? - 1

Quang cảnh buổi họp báo

Trước thông tin cộng đồng 19 doanh nghiệp FDI vừa gửi thư cầu cứu Thủ tướng vì cho rằng Tiền Giang vẫn làm khó doanh nghiệp như chưa hề có Nghị quyết 128, ông Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cho biết, việc áp dụng sản xuất 3 tại chỗ là để xử lý tình huống khi độ phủ vaccine còn thấp.

“Tiền Giang thực hiện mô hình sản xuất 3 tại chỗ từ ngày 15/7 đến ngày 5/8. Giai đoạn đầu triển khai có 171/186 doanh nghiệp tham gia. Giai đoạn này do chủng Delta siêu lây nhiễm và ý thức, công tác tổ chức của doanh nghiệp, người lao động lúc này còn mức độ sơ khai. Nhận thức, ý thức, hành vi của người lao động cũng chưa đúng đắn trong phòng ngừa nên dịch bùng phát. Có gần 10 doanh nghiệp bùng phát với ca F0 gần 1.000 người.

Lúc này, UBND tỉnh có chủ trương là ngừng sản xuất kinh doanh để ban hành bộ tiêu chí tạm thời cho phù hợp với tình hình thực tiễn và bối cảnh phòng chống dịch với tỉ lệ vaccine người lao động trong Khu công nghiệp.

Đến ngày 5/8, phương án 3 tại chỗ tiếp tục thực hiện cho đến nay. Hiện có 76/186 doanh nghiệp tham gia thực hiện 3 tại chỗ”, ông Nguyễn Nhật Trường thông tin.

Bị làm khó, doanh nghiệp FDI cầu cứu Thủ tướng: Lãnh đạo Tiền Giang nói gì? - 2

Ông Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.

Cũng theo ông Nguyễn Nhật Trường, cộng đồng doanh nghiệp ở Tiền Giang có đơn kiến nghị gửi Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về ngừng 3 tại chỗ, chuyển sang hoạt động sản xuất bình thường. Lúc này, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang có đối thoại với các doanh nghiệp.

Tuy nhiên đây là thời điểm trước khi có Nghị quyết 128 và tỉ lệ tiêm vaccine còn thấp. Sau khi có Nghị quyết 128, có 3 doanh nghiệp đề nghị cho lao động từ vùng xanh đến nhà máy làm việc và đã được phê duyệt.

Bà Châu Thị Mỹ Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết, địa phương có 4 mô hình sản xuất để thích hợp với từng cấp độ dịch khác nhau. Ngoài mô hình sản xuất 3 tại chỗ, tỉnh Tiền Giang còn có 3 mô hình sản xuất khác đang áp dụng là "1 cung đường 2 điểm đến"; kết hợp giữa "3 tại chỗ" và "1 cung đường 2 điểm đến"; và mô hình "xanh - xanh" (người trong vùng xanh có thể đi làm tại nhà máy cũng trong vùng xanh).

Trước đó, Cộng đồng 19 doanh nghiệp FDI trong các khu, cụm công nghiệp tỉnh Tiền Giang (đang sử dụng 69.730 lao động) vừa gửi thư cầu cứu Thủ tướng.

Theo các doanh nghiệp, đầu tháng 10/2021, nhiều tỉnh thành phía Nam đã có phương án hoạt động và hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp, người lao động các vấn đề cần làm khi sản xuất trở lại. Riêng tỉnh Tiền Giang vẫn giữ quan điểm tiếp tục lấy mô hình sản xuất 3 tại chỗ làm trọng tâm, kèm theo các yêu cầu xét nghiệm phức tạp hơn quy định của Bộ Y tế, gây khó khăn cho người lao động cũng như lãng phí tài chính của doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

Trong khi Nghị quyết 128 quy định rất rõ việc xét nghiệm và đi lại của người dân từ khu vực cấp độ 1 đến cấp độ 4, Bộ Y tế cung cấp thẻ xanh để đi lại cho người dân đã tiêm 1 mũi vaccine, hơn nữa Tiền Giang cũng đã áp dụng phân vùng 2 trên địa bàn toàn tỉnh; từ đầu tháng 10/2021 rất nhiều cơ sở kinh doanh mua bán đã được phép hoạt động bình thường, người dân đã được đi lại tự do trong tỉnh nhưng không thể đi làm, doanh nghiệp vẫn phải đóng cửa và thiệt hại kéo dài khiến các doanh nghiệp rất khó hiểu và bức xúc.

"Việc Tiền Giang “một mình đi một đường” khiến cho doanh nghiệp và người lao động rất khổ sở. Đã hơn 3 tháng nay, đa số công nhân lao động tại các doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục “thắt lưng buộc bụng”, đời sống kinh tế vô cùng khó khăn… Chúng tôi cảm thấy vô cùng thất vọng với những gì đang diễn ra”, thư 19 doanh nghiệp FDI ở Tiền Giang viết, gửi Thủ tướng.

CHU HUY
Bình luận
vtcnews.vn