Bi kịch của các nhà hát, sân khấu VN

VideoThứ Năm, 04/08/2011 08:36:00 +07:00

(VTC News) - Thực tế là sân khấu kịch miền Nam luôn sôi động hơn miền Bắc mặc dù số lượng sân khấu nhà nước ở Bắc nhiều hơn nhưng đang chật vật tìm khán giả.

(VTC News) - Những năm gần đây, các nhà hát, sân khấu của Việt Nam hầu hết đã đi vào hoạt động xã hội hóa và có một thực tế là nếu như ở phía Bắc số lượng sân khấu của nhà nước nhiều nhưng phần lớn các nhà hát đang chật vật tìm khán giả.

Có chăng các hoạt động xã hội hiệu quả là nhà hát Tuổi trẻ và nhà hát Múa rối. Ngược lại ở phía Nam ít sân khấu hơn nhưng biểu diễn lại rất sôi động, họ đã thực sự tạo ra được thị trường sân khấu hấp dẫn và đặt những bước đi đầu tiên khá hiệu quả công nghiệp biểu diễn sân khấu.

Xem Clip:

 Nguồn: VTV

P.V
Bình luận
vtcnews.vn