Bị khóa iPhone... 45 năm

Kinh tếThứ Năm, 04/12/2014 11:28:00 +07:00

(VTC News) - 45 năm là thời gian mà một người đàn ông ở Trung Quốc phải đợi để có thể sử dụng lại chiếc iPhone của mình.

(VTC News) - 45 năm là thời gian mà một người đàn ông ở Trung Quốc phải đợi để có thể sử dụng lại chiếc iPhone của mình.

Lý do khiến người này bị khóa máy là vì anh ta đã nhập sai mật mã iPhone quá 5 lần. Thông thường lỗi này chỉ khiến máy bị khóa trong khoảng 1 phút. Nhưng khi đó, trên màn hình lại hiển thị: "iPhone is disabled, Try again in 23,614,974 minutes".

Khoảng thời gian chờ 8 chữ số này tương đương với khoảng... 45 năm và đủ khiến chiếc iPhone 4S trên thành đồ cổ có giá trị nếu nó vẫn còn trong tình trạng sử dụng được.

iPhone
 

Người đàn ông này đã phải mang máy đến trung tâm bảo hành ngay sau đó. Lỗi được xác định với máy iPhone này là do máy đã được Jailbreak - can thiệp vào phần mềm để người dùng có thể tùy biến iPhone của mình không cần theo những thiết đặt có sẵn từ Apple - và điều này đã khiến chức năng khóa của máy hoạt động không còn như lúc đầu gây ra lỗi thời gian đến 45 năm.

Nhân viên trung tâm sửa chữa phải khôi phục thiết bị lại như cài đặt ban đầu và tất cả những dữ liệu của người đàn ông trên chiếc iPhone đều bị mất hết.

Apple đã từng khuyến cáo người dùng về những tác hại, những lỗi không ngờ phát sinh từ điện thoại sau quá trình Jailbreak và thiết bị sẽ hoạt động không ổn định sau việc này.

Ngoài ra, thiết bị đã jailbreak không còn được hưởng chính sách bảo hành độc quyền của Apple và đó là lý do khiến người đàn ông này phải mang điện thoại đến một trung tâm bảo hành khác để sửa chữa điện thoại của mình.

Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc, đặc biệt là những tín đồ công nghệ vẫn cho rằng, người đàn ông này đã mua phải một chiếc iPhone 4S không đạt chuẩn.

Khánh Huy (Theo Rocket News)
Bình luận
vtcnews.vn