Bi hài đi trộm bò 'tay bo', bị chủ tóm sống

Pháp luậtThứ Tư, 16/07/2014 05:35:00 +07:00

(VTC News) - Đi trộm bò nhưng không mang theo dụng cụ hành nghề, do dây buộc quá chặt, đối tượng dùng quẹt gas đốt để thấy đường nên đã bị phát hiện, bắt giữ.

(VTC News) - Đi trộm bò nhưng không mang theo dụng cụ hành nghề, do dây buộc quá chặt, đối tượng dùng quẹt gas đốt để thấy đường nên đã bị phát hiện, bắt giữ.

Sáng 16/7, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xử lưu động tại xã Vĩnh Phương, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khiêm (SN 1984, trú Đắc Lộc 2, Vĩnh Phương, Nha Trang) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.


Trước đó, khoảng 20h ngày 20/5/2014, Khải (chưa xác định rõ danh tính) rủ Khiêm đi trộm bò đem bán để lấy tiền tiêu xài.

Bị cáo Nguyễn Văn Khiêm 

Khi đến khu vực nhà ông Huỳnh Đài (thôn Tây, Vĩnh Phương, Nha Trang), phát hiện có 4 con bò đang cột trong chuồng và không có người trông coi.

Số bò trên là của ông Phan Thanh Tùng gửi tại nhà ông Đài. Thấy vậy, Khải nói với Khiêm vào chuồng mở dây cột bò ra để Khải dắt đi, Khiêm đồng ý.

Sau đó, Khiêm đi vào chuồng rồi dùng tay tháo dây thừng cột 2 con bò lớn và 1 con bò nhỏ, đến con thứ 4 do dây cột chặt nên Khiêm dùng quẹt ga đốt để thấy đường mở dây thừng.

Lúc này, ông Huỳnh Đài đi về phát hiện có ánh lửa ở chuồng bò và thấy Khiêm đang trộm bò liền tri hô trộm. Nghe vậy, Khiêm bỏ chạy núp ở dưới ao gần chuồng bò còn Khải bỏ chạy thoát.

Khoảng 10 phút sau, Khiêm bị quần chúng nhân dân phát hiện bắt giữ và đưa về Công an xã Vĩnh Phương.

Theo định giá tổng giá trị 4 con bò là 77.500.000 đồng.

Riêng đối với Khải, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

» Công an dùng ô tô truy bắt hai 'cẩu tặc'
» Nhân viên kiểm toán khoắng sạch khu trọ
» Hiệp sĩ đuổi cướp ngã hôn mê đã qua cơn nguy kịch


Xuân Nguyễn
Bình luận