Bệnh nhân 621 xuất viện, cả xóm được dỡ lệnh phong tỏa

Tin tức 24h quaThứ Năm, 20/08/2020 10:03:00 +07:00
(VTC News) -

Một ngày sau khi bệnh nhân 621 xuất viện, xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương - nơi bệnh nhân sinh sống - được dỡ lệnh phong tỏa.

Ngày 20/8, trả lời VTC News, bác sĩ Võ Hùng Viễn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, chính quyền địa phương vừa triển khai dỡ bỏ phong tỏa đối với xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương.

Bệnh nhân 621 xuất viện, cả xóm được dỡ lệnh phong tỏa - 1

Người dân xóm 3 vui mừng nhận quyết định dỡ lệnh phong tỏa vào sáng nay (20/8).

Theo bác sĩ Viễn, xóm 3 là nơi bệnh nhân thứ 621 mắc COVID-19 ở nước ta sinh sống. Ngày 2/8, người này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay lập tức, UBND huyện Bình Sơn quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại chỗ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với xóm 3 - khu vực có 36 hộ dân với 87 nhân khẩu.

"Theo kế hoạch, thời gian thực hiện cách ly y tế tại chỗ đối với xóm 3 kéo dài 28 ngày. Trong những ngày qua, ngành Y tế địa phương triển khai lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và kết quả cho thấy tất cả người dân xóm 3 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Cộng với việc bệnh nhân 621 được điều trị khỏi bệnh, trong khi xóm không xuất hiện thêm trường hợp F0 nào nên chính quyền địa phương quyết định dỡ lệnh phong tỏa sớm hơn dự kiến", bác sĩ Viễn nói và thông tin thêm, trong 3 ngày 19, 20, 21/8, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn triển khai lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng ở 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Sáng 19/8, bệnh nhân 621, nữ, 60 tuổi, trú thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương được công bố khỏi bệnh và xuất viện. Đây là ca bệnh thứ 3 được ghi nhận trong cộng đồng ở Quảng Ngãi.

Bệnh nhân 621 xuất viện, cả xóm được dỡ lệnh phong tỏa - 2

Bệnh nhân 621 nhận quyết định xuất viện.

Bệnh nhân 621 là trường hợp thứ 3 ở Quảng Ngãi được điều trị khỏi COVID-19. Cách đây 1 tuần, 2 bệnh nhân 370 và 419 được xuất viện về nhà sau nhiều lần nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, bệnh nhân 370 là chuyên gia của Tập đoàn Hòa Phát, 29 tuổi, quốc tịch Serbia. Người này nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng vào ngày 9/7 và được cách ly tập trung tại khách sạn Harmonia (huyện Bình Sơn). Còn bệnh nhân 419 là nam, 17 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện tại, ngành Y tế Quảng Ngãi đang tiếp tục điều trị cho 3 bệnh nhân gồm BN590, BN786 và BN787.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn