Bên trong chợ Đông Ba 112 tuổi xập xệ, nhếch nhác

Kinh tếThứ Bảy, 25/08/2018 07:44:00 +07:00

Chợ Đông Ba (Huế) được xây dựng từ thời vua Đồng Khánh năm 1899 là điểm đến của nhiều du khách quốc tế nhưng đến nay rất xập xệ và nhếch nhác.

cho_Dong_Ba_zing_1

Chợ Đông Ba, một trong những biểu tượng của thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), hình thành từ năm 1899 dưới thời vua Thành Thái. Chợ bắt đầu từ múi cầu Tràng Tiền đến cầu Gia Hội với diện tích hơn 47.000 m2. Mặt chính của chợ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, mặt sau giáp sông Hương.

cho_Dong_Ba_zing_2

Chợ Đông Ba từ lâu đã trở thành điểm du lịch văn hoá của cố đô Huế. Những đặc sản nổi tiếng xứ Huế được bán đầy đủ tại đây như kẹo mè xửng, mắm tôm chua, nem chả, quýt Hương Cần, hạt sen Tịnh Tâm... Ngoài ra đến chợ khách còn được thưởng thức các món cơm hến cay rát lưỡi, bánh bột lọc, bánh bèo, nước mắm ớt xanh, bún bò giò heo...

cho_Dong_Ba_zing_3 3

Sau chiến tranh, vào năm 1987, chợ Đông Ba được đại trùng tu và mang kiến trúc như ngày nay với lầu chuông trung tâm và 9 dãy nhà bao quanh. Hiện chợ có 2.700 lô, là khu chợ tập trung tiểu thương và khách du lịch đến mua sắm lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong ảnh là khu vực bán ẩm thực với nhiều món đặc sản của xứ Huế.

cho_Dong_Ba_zing_21 3

Những chiếc nón bài thơ nổi tiếng xứ mộng mơ cũng được bày bán rất nhiều tại đây.

5 5

Khu vực sau chợ luôn nhộn nhịp vào buổi sáng khi các xe trái cây, rau củ quả được chở đến.

6 5

Tuy nhiên, vài năm gần đây, chợ Đông Ba rất nhếch nhác và lộn xộn. Xe máy, xe đạp được người dân để tràn lan ở các lối đi trước mặt chợ.

7 7

Biển cấm không có hiệu lực khi nhiều người vẫn thoải mái vi phạm.

8 7

Các tấm bạt che mưa nắng nham nhở khắp các lối đi trong chợ.

10 9

Bên hông chợ là nơi các gian hàng bày bán trái cây của khắp vùng miền Tổ quốc.

11 11

Rau xanh cũng được bày bán ở bên phần hông chợ cạnh các hàng thịt, cá.

12 11

Khu vực sau lưng chợ là những dãy nhà cũ kỹ xập xệ.

13 13

Tại chợ này, khách có thể tìm được nhiều loại hải sản tươi ngon ngoài các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác.

14 13

Khu vực bên trong chợ Đông Ba chật chội và nóng nực. Hàng hóa và người chen chúc lẫn nhau.

15 15

Lối thoát hiểm hầu như bị bịt kín bởi các loại hàng hóa.

16 15

Lối đi lên lầu Chuông bị nhiều tiểu thương bày hàng lấn chiếm.

17 17

Cầu thang giờ đã rất cũ kỹ, đen bẩn.

18 17

Lầu Chuông của chợ Đông Ba là nơi buôn bán áo quần, vải vóc từ bình dân cho đến cao cấp. Tất cả mọi thứ liên quan đến may mặc khách đều có thể tìm được ở đây.

19 19

Hình ảnh từ lầu Chuông nhìn xuống.

20 19

Khu hàng bán sỉ trái cây là những lô bằng sắt đã xuống cấp.

(Nguồn: Zing News)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn