Bé trai bị suy hô hấp, sốc nặng vì trào ngược dạ dày

Sức khỏeThứ Tư, 30/06/2010 06:23:00 +07:00

(VTC News) – Bé trai 3 tuổi nhập viện tại BV Nhi đồng 1 trong tình trạng sốc nặng, sốt cao liên tục, thở mệt, suy hô hấp, tay chân lạnh…

(VTC News) – Bé trai 3 tuổi nhập viện tại BV Nhi đồng 1 trong tình trạng sốc nặng, sốt cao liên tục, thở mệt, suy hô hấp, tay chân lạnh… được các BS chẩn đoán là trào ngược dạ dày.

Chiều 29/6, BS Đào Trung Hiếu– Phó GĐ BV Nhi đồng 1, TP.HCM vừa cho biết, BV này vừa tiến hành cấp cứu thành công một bé trai bị trào ngược dạ dày lên lồng ngực.

ảnh có tính minh họa từ internet. 
Bé trai tên Nguyễn A.H (3 tuổi, ngụ ở quận 6), hôm 27/6, nhập viện BV Nhi đồng 1 trong tình trạng nguy kịch như sốc nặng, sốt cao liên tục, thở mệt, suy hô hấp, tay chân lạnh… Tại phòng cấp cứu, các BS phải tiến hành dùng thuốc chống sốc và vận mạch cho bé.

Qua tiến hành kiểm tra và chẩn đoán, các BS nhận thấy dạ dày của bé bị xoắn lại, nằm trên lồng ngực do thoát vị cơ hoành bẩm sinh (phần cơ hoành ngăn giữa khoang bụng và khoang ngực bị hở, nên dạ dày trào ngược lên trên lồng ngực).

Ngay lập tức, các BS phòng cấp cứu đã tiến hành mổ ngay cho bé để đưa dạ dày xuống ổ bụng, đồng thời vá lỗ hở ở cơ hoành.

Phó GĐ BV Nhi đồng 1 cũng cho biết thêm, nếu không được tiến hành mổ cấp cứu một cách kịp thời, bé H chắc chắn sẽ bị tử vong, do dạ dày bị xoắn lại, gây hoại tử hoặc tử vong do suy hô hấp cấp.

Theo BS Hiếu, đây là bị tật bẩm sinh của trẻ với tỉ lệ mắc vào khoảng 1/12.000 trẻ. Nếu bệnh được phát hiện và điều trị ngay từ khi trẻ mới sinh ra thì sẽ không dẫn đến cho trẻ tình trạng nguy kịch.

Việt Dũng

Bình luận