Bé gái có đầu dị dạng như đầu hà mã

Sức khỏeThứ Bảy, 30/11/2013 10:56:00 +07:00

(VTC News) - Một bé gái 3 tuổi có một khối u phát triển rất nhanh nằm ngay bên trên trán đè lên hộp sọ khiến đầu cô bé biến dạng như đầu hà mã.

(VTC News) - Một bé gái 3 tuổi, người Mỹ có một khối u phát triển rất nhanh nằm ngay bên trên trán đè lên hộp sọ khiến đầu cô bé biến dạng như đầu hà mã.

Kaydence Theriaut, 3 tuổi cùng với hai chị em sinh ba của mình là Taylor và Kaylin đều mắc Hội chứng Crouzon bẩm sinh. Chứng bệnh quái ác này khiến đầu của ba chị em cô bé đều bị biến dạng và méo mó xấu xí. 
 
Khi Kaydence được 2 tháng tuổi hộp sọ dị dạng không có diện tích cho não phát triển 
Các bác sĩ cho biết Hội chứng Crouzon là hội chứng di truyền gây ra sự biến dạng của hộp sọ và sự phát triển bất thường của khuôn mặt. Nguyên nhân dẫn tới hội chứng này là do sự hợp nhất sớm của một số xương trên khu vực đầu và  mặt. 
Những người mắc phải hội chứng này mặc dù vẫn có trí thông minh và sự phát triển bình thường, nhưng đầu họ có thể bị dị dạng, méo mó và khuôn mặt trở nên xấu xí. 
Hội chứng bệnh quái ác làm dị dạng toàn bộ họp sọ và khuôn mặt của Kaydence 

Ngoài ra, hội chứng này cũng gây ra những biểu hiện bất thường ở xương quai hàm dưới, cột sống và thính giác. Thông thường, chỉ cần một người bố hoặc mẹ mang trong mình hội chứng này thì sẽ có khoảng 50% nguy cơ di truyền sang con. 
Trong số khoảng 100.000 người mới có 1.6 người mắc chứng bệnh này và nguyên nhân đều là do di truyền. Phẫu thuật điều chỉnh hình dạng của hộp sọ hay mở  rộng hộp sọ đối với những trường hợp hộp sọ bị hẹp là phương pháp điều trị duy nhất. 
Hình ảnh chụp hộp sọ biến dạng của Kaydence 

Hai người em của Kaydence mắc hội chứng này ở dạng nhẹ nên đầu của chúng chỉ bị méo mó và khuôn mặt biến dạng nhẹ nên đã có được hình dáng đầu và khuôn mặt tương đối bình thường sau khi trải qua  ca phẫu thuật khi được 18 tháng tuổi. 
Đa số trẻ em mang hội chứng này đều được phẫu thuật khi chúng được khoảng 18 tháng tuổi để chúng có cuộc sống bình thường như những trẻ em khác. 
Hiện tại, Kaydence đã có được một cuộc sống bình thường cùng anh chị em của mình 
Khi Kaydence mới được hai tháng tuổi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho em để tạo không gian cho não phát triển. 
Khoảng 3 tháng sau đó, một đội ngũ chuyên gia đã tiến hành ca phẫu thuật vô cùng phức tạp để điều chỉnh hình dáng đầu cho Kaydence.

Hiện tại, sau khi trải qua rất nhiều lần phẫu thuật, Kaydence cùng hai người chị em của mình đã có thể hòa nhập với cuộc sống của những đứa trẻ bình thường.

Kim Ngân 
Bình luận
vtcnews.vn