Bé gái 3 tuổi bị bố đạp ngã, túm chân quăng ra xa ở Thanh Hóa

Tin nhanh 24hThứ Tư, 01/11/2023 17:13:54 +07:00

Cơ quan công an yêu cầu gia đình Dương Văn L (trú thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá) làm việc về hành vi bạo hành trẻ em.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 20h ngày 29/10, bé gái khoảng 3 tuổi đang khóc và đi theo mẹ. Sau đó, bé đứng cùng mẹ ở giữa sân và vẫn khóc, người mẹ dỗ dành nhưng cháu không nín.

Lúc này, người bố chạy từ trong nhà ra, đạp bé ngã xuống sân, túm chân rồi quăng bé ra cổng (khoảng 3m). Bé gái sau đó được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị do bị thương ở xương vai.

Bé gái bị bố quăng ra xa. (Ảnh cắt từ video)

Bé gái bị bố quăng ra xa. (Ảnh cắt từ video)

Toàn bộ hành vi trên của người bố đã được camera ghi lại. Theo chính quyền xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, sau khi sự việc xảy ra, công an xã có báo cáo với Công an thị xã Nghi Sơn. Sáng 1/11, Công an thị xã Nghi Sơn làm việc với gia đình và mời anh L. lên để làm rõ vụ việc.

Chính quyền xã Phú Lâm cho biết thêm, sáng nay, cháu bé bị bố bạo hành có đi theo mẹ lên trụ sở UBND xã Phú Lâm làm việc. Qua ghi nhận ban đầu, tinh thần cháu bé ổn định, ăn uống bình thường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn