Bé gái 15 tuổi bị bạn trai tưới xăng đốt ở Bình Dương không qua khỏi 

Sức khỏeThứ Sáu, 02/10/2020 19:58:11 +07:00
(VTC News) -

Dù được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực điều trị nhưng do vết bỏng quá nặng, bé gái 15 tuổi bị bạn trai tưới xăng đốt trong vườn cao su không qua khỏi.

Chiều 2/10, khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, nạn nhân Đ.T.T. (SN 2005, quê Đắk Nông) đã qua đời vào trưa nay, sau nhiều ngày điều trị tại phòng Săn sóc đặc biệt.

Nạn nhân nhập viện vào ngày 27/9 trong tình trạng bỏng xăng, diện tích bỏng lên đến 95 % cơ thể.

Bé gái 15 tuổi bị bạn trai tưới xăng đốt ở Bình Dương không qua khỏi  - 1

Nạn nhân bị bỏng xăng được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, song không quá khỏi. (Ảnh:T.Q)

Công an TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xác dịnh hai nghi phạm gây ra vết bỏng cho nạn nhân T. là Nguyễn Văn Đức (SN 2001, quê Quảng Ngãi) và Phạm Công Danh (SN 2004, quê Bình Phước).

Qua điều tra ban đầu, vào tháng 5/2020, Đức và T. có quan hệ tình cảm, song bị gia đình Đức ngăn cấm. Sau khi biết chuyện Đức muốn chia tay vì gia đình ngăn cấm, T. không đồng ý. Vì vậy, Đức nảy sinh ý định mua xăng để dọa đốt.

Ngày 26/9, Đức nhờ Danh chở đi mua xăng. Đáng nói, sau đó Đức còn đăng tải hình ảnh can xăng lên mạng xã hội kèm những lời lẽ răn đe cảnh báo.

Tối cùng ngày, Đức hẹn T. ra vườn cao su cách nhà trọ nạn nhân 1km để nói chuyện. Lúc này, Đức dùng xăng đổ lên người T., dùng hột quẹt gas bật lửa lên doạ T., bất ngờ lửa bén vào người khiến nạn nhân hóa thành ngọn đuốc sống.

Sau đó, Đức và Danh nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. 

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn