Bầu trời Syria ‘nóng dần’, Mỹ tái triển khai F-16 và A-10 đối đầu với Nga

Quân sựThứ Hai, 17/07/2023 18:30:00 +07:00
(VTC News) -

Cả Mỹ và Nga đều cáo buộc nhau vi phạm các quy tắc an toàn trên không phận Syria, Mỹ có động thái mới khi tái triển khai một số phương tiện chiến đấu trong khu vực.

Hãng thông tấn AP dẫn lời một quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đang xem xét các lựa chọn quân sự khả thi để đáp trả sự hiện diện của quân đội Nga ở Syria. Hành động của Mỹ nhằm mục đích "đáp trả những động thái nguy hiểm ngày càng tăng của Nga trên bầu trời Syria".

Thông tin được đưa ra sau khi các chỉ huy Không quân Mỹ tại Syria phàn nàn rằng, các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã thường xuyên "quấy rối" máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên không phận Syria. 

Quan chức Lầu Năm Góc thông báo thêm với AP rằng, Nga ngày càng tăng cường các hoạt động quân sự chung với Syria và Iran nhằm mục đích đẩy lực lượng Mỹ ra khỏi lãnh thổ quốc gia Trung Đông này. 

Trước đó, trong báo cáo của Phó giám đốc Trung tâm Hòa giải các bên đối lập của Nga ở Syria, Chuẩn đô đốc Oleg Gurinov phản ánh rằng, các máy bay chiến đấu của NATO đã vi phạm không phận Syria 10 lần chỉ riêng trong hai ngày 12-13/7. 

Nga duy trì căn cứ không quân Khmeimim ở Syria kể từ tháng 8/2015, căn cứ này tham gia các hoạt động cùng chính phủ Syria nhằm chống lại các lực lượng nổi dậy, mà mục tiêu chính là các chiến binh được phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Máy bay F-16.

Máy bay F-16.

Đồng thời đây cũng là cơ sở quan trọng để bảo đảm cho sự hiện diện của các lực lượng Nga và chính phủ Syria. Ngoài Khmeimim, các máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công của Nga cũng có một số lần được triển khai tạm thời tới các cơ sở khác như sân bay Qamishli ở đông bắc Syria.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Syria, vào giữa tháng 6 vừa qua Không quân Mỹ cho biết họ đã đưa máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-22 đến một căn cứ không quân ở Trung Đông.

Một số chuyên gia quân sự tiết lộ đó rất có thể máy bay Mỹ được triển khai tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan, chứ không phải căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), bởi căn cứ ở Jordan gần chiến trường Syria hơn. 

Bên cạnh đó, một lý do khác được nhiều chuyên gia chính trị suy đoán là do chính quyền UAE phớt lờ những yêu cầu của Mỹ về việc cắt đứt quan hệ với Syria, trong khi Jordan lại có liên kết chặt chẽ với phương Tây. 

Máy bay A-10 của Mỹ.

Máy bay A-10 của Mỹ.

Mới đây, Không quân Mỹ đã tái bố trí các máy bay tấn công mặt đất A-10 tới vùng Vịnh vào tuần đầu tiên của tháng 7, sau đó là triển khai các máy bay chiến đấu F-16 vào ngày 14/7.

Mặc dù các quan chức Mỹ đã giải thích hành động đưa thêm vũ khí tới Trung Đông như một “răn đe” đối với Iran, nhưng các chuyên gia quân sự thấy rằng những vũ khí mới được tái bố trí của Mỹ đều có thể tham gia các hoạt động ở Syria.

Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2011, Quân đội Mỹ đã triển khai một lực lượng bao gồm khoảng 900 nhân viên, để khẳng định quyền kiểm soát đối với các khu vực tây bắc giàu dầu mỏ nhất của Syria. 

Doanh thu từ các hoạt động khai thác và bán dầu được phân bổ để tài trợ cho sự hiện diện quân sự của Mỹ. Hành động này của Mỹ bị coi là vi phạm chủ quyền của Syria, cả chính phủ Syria và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều lên tiếng phản đối hành động này của Mỹ.

Các lực lượng Mỹ chiếm đóng tại Syria còn được hỗ trợ bởi các đơn vị của các thành viên NATO khác, bao gồm các lực lượng đặc biệt của Na Uy, Pháp và Anh. Những nỗ lực của Syria và đồng minh nhằm ngăn chặn sự chiếm đóng trái phép của phương Tây đã vấp phải sự trả đũa áp đảo, bởi mạng lưới căn cứ rộng lớn của Quân đội Mỹ trên khắp khu vực. 

Việc các nước phương Tây chiếm đoạt dầu của Syria cùng với những biện pháp trừng phạt và cấm vận đã gây ra tình trạng thiếu năng lượng rất nghiêm trọng và hạn chế khả năng phục hồi sau hơn một thập kỷ xung đột, khiến quốc gia này ngày càng gặp nhiều khó khăn.

Lê Hưng(Nguồn: Military Watch)
Bình luận
vtcnews.vn