'Bầu' Kiên đề nghị tòa hạn chế cách ly bị cáo

Pháp luậtThứ Sáu, 28/11/2014 12:15:00 +07:00

(VTC News) - Bị cáo Nguyễn Đức Kiên tiếp tục đề nghị HĐXX hạn chế cách ly bị cáo và cho rằng bị cáo có quyền được biết các bị cáo khác và luật sư nói gì.

(VTC News) - Bị cáo Nguyễn Đức Kiên tiếp tục đề nghị HĐXX hạn chế cách ly bị cáo và cho rằng bị cáo có quyền được biết các bị cáo khác và luật sư nói gì.

Sáng nay (28/11), Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội bắt đầu xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Đức Kiên (50 tuổi, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) và các đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Ngoài tội danh này, bị cáo Kiên còn bị xem xét thêm 3 tội danh khác là “Trốn thuế”, “Kinh doanh trái phép” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên tại phiên tòa sáng nay 

Sau phần kiểm tra căn cước, Luật sư Lưu Văn Tám, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp cho bị cáo Lý Xuân Hải đề nghị HĐXX, cho các luật sư bào chữa được ngồi gần nhau và giờ giải lao cho phép các luật sư được tiếp xúc với thân chủ của mình và cho người nhà gặp mặt các bị cáo. 

Luật sư Nguyễn Đình Hưng đề nghị HĐXX cho phép luật sư được mang máy tính và điện thoại di động vào tòa vì quá trong quá trình xét xử các luật sư rất cần máy tính để tham khảo tài liệu.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên đề nghị triệu tập phòng đăng ký kinh doanh Hải Phòng, Hải Dương, Đồng Nai, Ban quản lý khu Nam TPHCM. Nguyễn Đức Kiên cũng đề nghị được giữ quyền tự bào chữa tại phiên tòa. 

Bị cáo Kiên đề nghị triệu tập Trần Thành Long, Trần Tuấn Dương đến tòa với tư cách nhân chứng vì đây là những người trực tiếp trao đổi, đàm phán hợp đồng.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Đức Kiên tiếp tục đề nghị HĐXX hạn chế cách ly bị cáo nếu không cần thiết và cho rằng bị cáo có quyền được biết các bị cáo khác nói gì và luật sư nói gì.

Sau khi nghỉ hội ý để xem xét đề nghị của các bị cáo và luật sư, Chủ tọa thông báo việc triệu tập thêm người và đại diện một số cơ quan, trong quá trình thẩm vấn "nếu thấy cần, HĐXX sẽ triệu tập". 

Theo HĐXX, việc triệu tập thêm các nhân viên Vietinbank là không cần thiết nên bác yêu cầu này của luật sư bảo vệ bị cáo Kiên. Tòa cũng không chấp nhận việc các luật sư bảo vệ cùng một bị cáo ngồi cùng một khu vực.

HĐXX chấp nhận việc bị cáo gặp luật sư nhưng sẽ xem xét trong những điều kiện thích hợp. Việc gặp thân nhân, theo tòa thuộc về các cơ quan có thẩm quyền quản lý bị cáo. Việc xác định lại tư cách của một số người và nhận thêm chứng cứ để giúp giải quyết vụ án, tòa cũng sẽ xem xét.

Việc bị cáo Kiên yêu cầu triệu tập ông Trần Thành Long và ông Trần Tuấn Dương đến tòa với tư cách nhân chứng vì đây là những người trực tiếp trao đổi, đàm phán hợp đồng với bị cáo Kiên là quyền quyết định của HĐXX.

11h20 HĐXX kết thúc phiên buổi sáng. Chiều 13h30 tiếp tục.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn