Bầu Đức tái xuất, người giàu nhất Việt Nam ‘đút túi’ gần 2.000 tỷ đồng

Kinh tếThứ Tư, 10/08/2016 17:40:00 +07:00

Trong ngày bầu Đức tái xuất, ông Phạm Nhật Vượng – người giàu nhất Việt Nam “đút túi” gần 2.000 tỷ đồng.

10/8 là ngày giao dịch ấn tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau nhiều phiên giằng co, hôm nay chỉ số VN-Index bứt phá, tăng 10,99 điểm, tương ứng 1,72% và đóng cửa ở mức 648,33 điểm. Trong đó, blue-chips góp phần rất lớn nâng đỡ thị trường.

Hôm nay, mặc dù có rất nhiều mã bứt phá nhưng ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – người giàu nhất Việt Nam trở thành tâm điểm của thị trường.

Bầu Đức được đánh giá là có sự trở lại ngoạn mục khi cổ phiếu HAG và HNG đồng loạt tăng trần. Cụ thể, HAG tăng 300 đồng/CP lên 5.900 đồng/CP, HNG tăng 400 đồng/CP lên 6.400 đồng/CP. HAG giúp vốn hóa thị trường Hoàng Anh Gia Lai có thêm 237 tỷ đồng, bầu Đức có thêm 104 tỷ đồng.

bau-duc-pham-nhat-vuong

 Bầu Đức tái xuất, ông Phạm Nhật Vượng - người giàu nhất Việt Nam ‘đút túi’ gần 2.000 tỷ

Trong khi đó, nhờ HNG tăng mạnh, với việc sở hữu 70,45% vốn HNG, Hoàng Anh Gia Lai có thêm 216 tỷ đồng. Như vậy, trong ngày hôm nay, Hoàng Anh Gia Lai có thêm 453 tỷ đồng.

Đây là phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp của cả HAG và HNG. Sau 2 phiên, tài sản của bầu Đức tăng 208 tỷ đồng trong khi Hoàng Anh Gia Lai có thêm gần 900 tỷ đồng.

Tái xuất ấn tượng nhưng bầu Đức không phải là người nhận được nhiều “lộc” nhất trong tháng cô hồn. Chỉ trong phiên 10/8, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng 1.832 tỷ đồng lên 28.722 tỷ đồng khi cổ phiếu tăng trần, tăng 3.100 đồng/CP lên 48.600 đồng/CP.

Tài sản của các lãnh đạo khác trong Tập đoàn Vinroup cũng được cải thiện đáng kể. Bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup lần lượt có thêm 316 tỷ đồng và 211 tỷ đồng.

Sau nhiều “vận hạn”, hôm nay, đại gia ngành ô tô cũng được hưởng trái ngọt khi cổ phiếu đua nhau tăng trần. HHS của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tăng 300 đồng/CP lên 6.000 đồng/CP. Nhờ đó, vốn hóa thị trường công ty Hoàng Huy được nhận 82,4 tỷ đồng.

Thiếu gia Đỗ Hữu Hậu, cổ đông cá nhân lớn nhất tại Hoàng Huy được chứng kiến tài sản tăng 3,8 tỷ đồng lên 76,2 tỷ đồng. Nếu tính theo mệnh giá, khối tài sản của “thiếu gia ô tô” sẽ lên tới 120 tỷ đồng.

Nếu HHS hôm nay mới tăng trần thì TMT của Công ty Cổ phần Ô tô TMT đã bứt phá từ phiên 9/8. Hôm nay, TMT tăng 1.600 đồng/CP lên 25.600 đồng/CP. TMT giúp vốn hóa thị trường Công ty Cổ phần Ô tô TMT tăng 56,9 tỷ đồng, giúp tài sản của ông Bùi Văn Hữu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty tăng 17,9 tỷ đồng.

Trong thời gian gần đây, LIX của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix trở thành một trong các cổ phiếu gây ấn tượng trên thị trường khi bất ngờ tăng khá mạnh. Trong phiên 9/8, LIX tăng trần. Đà tăng đó duy trì đến phiên 10/8. Chốt phiên, LIX tăng 3.500 đồng/CP lên 59.000 đồng/CP.

Nhờ LIX, vốn hóa thị trường Công ty Cổ phần Bột giặt Lix tăng 113,4 tỷ đồng. Sau 2 phiên, con số này là 226,8 tỷ đồng.

Từ đầu năm tới nay, giá vàng thế giới và giá vàng SJC đồng loạt tăng mạnh nên giới đầu tư đặt nhiều ky vọng vào “đại gia vàng” duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán. Đó là Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Vì vậy, cổ phiếu PNJ đã có nhiều bứt phá.

Tuy nhiên, khi thị trường vàng giằng co, cổ phiếu PNJ cũng ảm đạm. Thế nhưng, hôm nay, PNJ bất ngờ tăng trần, tăng 4.500 đồng/CP lên 70.000 đồng/CP. Vì vậy, vốn hóa thị trường Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tăng 442 tỷ đồng.

Gia đình nữ đại gia vàng Cao Thị Ngọc Dung là người được hưởng lợi nhất từ đà tăng này. Chỉ trong phiên 10/8, tài sản của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PNJ tăng 44,9 tỷ đồng lên 698 tỷ đồng.

Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Ngọc Dung giàu thêm khi lượng cổ phiếu cô nắm giữ tăng 16,3 tỷ đồng lên 254 tỷ đồng.

Thanh Hà
Bình luận
vtcnews.vn