Bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bất phân thắng bại

Thời sự quốc tếThứ Hai, 15/05/2023 16:49:16 +07:00

Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống tại Thổ Nhĩ Kỳ đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể ngã ngũ.

Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, với gần 97% số thùng phiếu được kiểm, đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan hiện đang dẫn đầu với 49,39% phiếu bầu ủng hộ, bỏ xa đối thủ chính là ông Kemal Kilicdaroglu - lãnh đạo đảng Nhân dân cộng hòa (CHP) đối lập – với 44,99% số phiếu ủng hộ. Hai ứng cử viên còn lại nhận được số phiếu bầu ủng hộ dưới 6%.

Điều này khác hoàn toàn so với các cuộc thăm dò trước bầu cử khi đương kim Tổng thống đã thể hiện tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều khả năng cử tri Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn phải bỏ phiếu bầu Tổng thống vòng 2, khi cả 4 ứng cử viên Tổng thống không thể vượt ngưỡng 50%.

Bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bất phân thắng bại - 1

Ông Erdogan (phải) và đối thủ chính của mình trong cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Financial Times)

Phát biểu trước những người ủng hộ, đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi người dân chờ kết quả bầu cử cuối cùng được công bố: “Chúng tôi đã vượt qua đối thủ cạnh tranh gần nhất với 2,6 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử. Tôi tin rằng con số này sẽ tăng cao hơn nhiều khi có kết quả cuối cùng. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết liệu cuộc bầu cử tổng thống có kết thúc ở vòng đầu tiên hay không.

Nếu quyết định của quốc gia chúng ta cho thấy rằng các cuộc bầu cử đã được hoàn thành, thì không có vấn đề gì. Hiện cuộc bầu cử Quốc hội cũng cho kết quả Liên minh Nhân dân của chúng tôi đã giành được đa số. Liên minh của chúng tôi thống trị hầu hết các ủy ban. Do đó, chúng tôi không nghi ngờ gì về sự lựa chọn của quốc gia chúng ta, quốc gia đã trao đa số trong quốc hội cho liên minh của chúng tôi, sẽ ủng hộ niềm tin và sự ổn định trong cuộc bầu cử Tổng thống”.

Trong khi đó, đối thủ chính của đương kim Tổng thống – ông Kilicdaroglu cáo buộc chính quyền hiện tại của ông Erdogan làm chậm quá trình kiểm phiếu đối với khoảng 1.000 thùng phiếu. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi cử tri tôn trọng kết quả bầu cử và bày tỏ hi vọng một cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống vòng 2 sẽ diễn ra: “Tổng thống Erdogan đã không đạt được kết quả như mong đợi. Dữ liệu bầu cử vẫn tiếp tục được đưa vào. Chúng tôi rất vui nếu đất nước của chúng ta quyết định bỏ phiếu tiếp. Chúng tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng tại vòng thứ hai. Mọi người sẽ thấy nó.”

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống phản ánh sự phân cực sâu sắc trong dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ. Một bộ phận người dân vẫn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo đất nước của ông Erdogan trong vòng 20 năm qua, coi ông là nhà lãnh đạo tốt nhất của đất nước. Trong khi, một bộ phận lại đang kỳ vọng vào những điều đổi mới.

Dẫu vậy, tất cả người dân Thổ Nhĩ Kỳ đều mong người lãnh đạo nước này trong 5 năm tới có thể xử lý được cuộc khủng hoảng lạm phát đang diễn ra và vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế sẽ được nâng lên.

Hiện quốc tế cũng đang rất quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khi kết quả của nó có thể ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới của nước này. Bởi Thổ Nhĩ Kỳ có sức ảnh hưởng quá lớn trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO, nhưng cũng có những mối quan hệ mật thiết với Nga hay các quốc gia tại khu vực Trung Đông.

Đình Nam(VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn