Bầu cử tống thống Pháp: Chiến trường, Tình trường

Thế giớiThứ Bảy, 05/05/2012 12:30:00 +07:00

(VTC News) - Hai ứng viên Nicolas Sarkozy và Francois Hollande đang có những hoạt động tranh cử cuối cùng trước 'ngày phán quyết' hôm 6-5 tới đây.

(VTC News) - Một ngày trước khi vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra, hai ứng cử viên Nicolas Sarkozy và  Francois Hollande đang có những hoạt động tranh cử cuối cùng để bước lên “bàn cân”.

Cuộc chiến ngang tài ngang sức

Cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2012 được đánh giá là kịch tính nhất trong lịch sử chính trường nước Pháp. Cuộc thăm dò dư luận mới đây nhất cho thấy ông  Francois Hollande đang có nhiều lợi thế hơn ông Sarkozy.

Trước đó, ngày 2-5, kênh truyền hình Pháp đã phát sóng buổi tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên này. Cả hai ứng cử viên đã đưa ra những nhận định tiêu cực về đối thủ của mình. Nếu như tổng thống Sarkozy nói ông Hollande là “kẻ vu khống” thì ông Hollande đã bảo ông Sarkozy là người chỉ biết “né tránh trách nhiệm”.
Hai ứng viên từng khẩu chiến quyết liệt 

Cũng trong cuộc tranh luận trực tiếp đó, ông Hollande đã cáo buộc Tổng thống đương nhiệm Sarkozy “phá hoại nền kinh tế nước Pháp”, và thật bất công khi vấn đề này làm ảnh hưởng tới uy tín của ông (Hollande). Tuy nhiên, ông Sarkozy cho rằng ông đang bị vu khống.

Ông Sarkozy bảo vệ lập trường cũng như chính sách tài chính để giúp nước Pháp thoát khỏi suy thoái kinh tế. Ngược lại, nhà lãnh đạo Đảng Xã Hội Hollande nhận định rằng nước Pháp sẽ trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và phải vật lộn với việc làm thế nào để tăng trưởng kinh tế nhanh hơn.

Trả lời về câu hỏi các ứng của viên sẽ làm gì nếu trở thành tổng thống Pháp trong nhiệm kỳ mới này, ông Sarkozy cho biết ông sẽ thành lập chính phủ mới sau 48 giờ đắc cử tổng thống.

Vòng hai cuộc bầu cử tổng thống pháp diễn ra vào ngày mai (6-5) sẽ là tâm điểm chú ý của nhiều người trên khắp thế giới.

Ông Sarkozy và những bóng hồng

Có thể nói rằng ứng cử viên tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khá “đào hoa” khi ông từng có tới hai mối tình trước đó và hiện nay đang chung sống với người vợ mới là người mẫu, ca sĩ, cô Carla Bruni.

Năm 1996, Sarkozy tuyên bố chính thức ly hôn với người vợ đầu, Marie-Dominique Culioli, và đến với người bạn thân của bà, Cecilia Ciganer-Albniz. Người phụ nữ thứ hai trong cuộc đời ông Sarkozy là một người mẫu, luật sư, cố vấn chính trị Pháp. Nhưng ông Sarkozy lại có thêm một “vết xe đổ”, cả Cecilia và Sarkozy quyết định chia tay.

Một tháng sau khi ly hôn người vợ thứ hai, ngày 23-11-2007, ông Sarkozy bắt gặp “bóng hồng” Carla Bruni tại vườn hoa điện Elysee. Cuộc hôn nhân đã diễn ra vào tháng hai năm 2008.
Ông Sarkozy cùng vợ, bà Carla Bruni

“Anh ấy là người hiểu biết rộng. Một người luôn lo những việc đại sự cho đất nước như anh ấy mà còn biết đến tên gọi, cả tên bằng tiếng Latinh của tất cả các loài hoa trong điện thì quả là một người hoàn hảo. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi thầm nghĩ, “Chúa ơi, con muốn kết hôn với anh này”, bà Carla Bruni nói.

Tháng 10 năm ngoái, Carla Bruni đã hạ sinh một bé gái. Ngày 22-4 vừa qua, người vợ trẻ Carla Bruni đã cùng chồng Sarkozy tham gia bỏ phiếu bầu cử tại quận 16 thủ đô Paris. Vẻ đẹp của gái một con Carla Bruni đã trở thành tâm điểm của những tay săn ảnh.

Carla Bruni cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân trước đó và có một người con, còn ông Sarkozy có ba con trai với hai người vợ cũ.

Ông Hollande và mối tình cũ

Cựu sinh viên trường Hành chính Quốc gia (Pháp)- ứng cử viên đảng Xã Hội ông Francois Hollande chính là chồng cũ của bà  Segolene Royal - ứng cử viên tổng thống Pháp 2007. Ông Hollande và bà Segolene Royal đã chung sống với nhau không đăng ký kết hôn và có bốn người con. Tuy nhiên cặp đôi Hollande – Segolene không tạo nên thể tạo nên dấu ấn lớn trên chính trường Pháp.

Vào năm 2007, bà Segolene là trở thành đối thủ nặng ký của ông Sarkozy trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2007 bởi trước đó ông Hollande đã rút khỏi danh sách ứng cử viên tổng thống.

Tuy nhiên, bà Segolene đã bị thất bại trước ông Sarkozy. Bà Segolene từng lên tiếng rằng sự thất bại này chính là vì thiếu sự ủng hộ của người bạn đời.
Cặp đôi đình đám của chính trường Pháp, ông Francois Hollande và nữ nhà báo Valérie Trierweiller 

Cuộc tình với bà Segolene kết thúc, ông Hollande đã kết hôn với nhà báo Valérie Trierweiller sau đó. Hai người đã có ba người con.

Sau năm năm, trên bàn cân của cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2012 lại có sự góp mặt của người “chồng cũ” của bà Segolene. Phải chăng, ông Hollande đang muốn “rửa hận” cho tình cũ của mình bằng cách quyết tâm hạ gục ông Sarkozy vào ngày 6-5  này.

Vũ Tuấn


Bình luận
vtcnews.vn