Bắt nhân viên bảo vệ giở trò đồi bại với phụ nữ vào đêm khuya

Bản tin 113Thứ Năm, 26/10/2023 16:20:50 +07:00
(VTC News) -

Thấy chị T. đi bộ một mình trong đêm, Tuấn khống chế, bịt miệng lôi vào góc khuất thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng nạn nhân chống cự, hô hoán nên phải bỏ chạy.

Ngày 26/10, Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ Lê Minh Tuấn (30 tuổi, trú thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), nghi phạm thực hiện vụ hiếp dâm và dâm ô trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 24/10, chị V.T.H.T (quê Bến Tre, tạm trú đường Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng) đi bộ về nhà thì bị một nam thanh niên mang trang phục của công ty bảo vệ bất ngờ áp sát.

Lê Minh Tuấn.

Lê Minh Tuấn.

Chị T. bị người này ôm hông, bịt miệng rồi kéo vào một góc tối cạnh căn nhà số 550 Võ Nguyên Giáp để dở trò đồi bại. Bị vật ngã xuống đất, quá hoảng sợ, chị T. ra sức chống cự và hô hoán khiến thanh niên này hoảng sợ, bỏ chạy.

Thoát khỏi “yêu râu xanh”, chị T. liền đến trụ sở Công an phường Khuê Mỹ trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, cơ quan công an thu giữ một số vật chứng gồm một thẻ nhân viên bảo vệ mang tên Lê Minh Tuấn và chiếc xe máy nghi phạm để lại.

Xác định nghi phạm chưa thể chạy xa, lực lượng công an tổ chức truy tìm thì phát hiện thanh niên này đang trốn trong lùm cây gần đó nên khống chế, đưa về trụ sở.

Tại Công an phường Khuê Mỹ, thanh niên khai tên Lê Minh Tuấn (30 tuổi, trú thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và thừa nhận hành vi cưỡng hiếp chị T.

Tuấn khai, 22h30 ngày 24/10, sau khi xong ca trực tại một công trình ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) thì lấy xe máy ra về.

Khoảng 23h, khi đến địa điểm trên, thấy chị T. đi bộ một mình, đường phố lại vắng người nên Tuấn khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng không thành.

Lê Minh Tuấn khai nhận hành vi tại cơ quan công an.

Lê Minh Tuấn khai nhận hành vi tại cơ quan công an.

Tiếp tục đấu tranh, Tuấn khai nhận trước đó đã thực hiện hành vi dâm ô với một bé gái tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) nhưng bị người nhà cháu bé phát hiện nên bỏ chạy.

Tuấn cũng khai trước đó vào nhà một phụ nữ ở phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn trộm cắp tài sản thì bị phát hiện, Công an phường Hòa Quý lập hồ sơ xử lý.

Điều tra nhân thân nghi phạm, cơ quan công an xác định ngoài những vụ việc đã khai nhận, Tuấn còn có 1 tiền án về tội “Hiếp dâm”, 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn