Bất ngờ trước quyết định đẩy mạnh sản xuất T-80 thay vì T-90 của Nga

Quân sựThứ Hai, 25/09/2023 06:50:00 +07:00
(VTC News) -

Dù T-90M được đánh giá là rất hiệu quả trên chiến trường Ukraine, nhưng việc Nga lựa chọn đẩy mạnh sản xuất T-80 đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Ông Alexander Potapov, Tổng giám đốc công ty Uralvagonzavod (UVZ) cho biết, xe tăng T-80 sẽ được tiếp tục sản xuất ở Nga nhưng với phiên bản hiện đại hoá, quyết định này được đưa ra dựa trên kinh nghiệm sử dụng các phương tiện chiến đấu tại chiến trường Ukraine.

Được phát triển bởi Nhà máy Kirov, T-80 là xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu trong Chiến tranh Lạnh, chính thức được đưa vào biên chế của quân đội Liên Xô từ năm 1976.

Sự xuất hiện của phương tiện chiến đấu đáng gờm này đánh dấu cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp quân sự Liên Xô. Hơn nữa, vào thời điểm đó, T-80 là xe tăng đầu tiên trên thế giới được trang bị lớp giáp phản lực tích hợp có độ bền cao.

Trong thời kỳ Xô Viết, những chiếc xe tăng đặc biệt này được sản xuất tại ba cơ sở lớn, đó là nhà máy Kirov ở Leningrad, nhà máy Omsktransmash và nhà máy mang tên Malyshev ở Kharkiv. Đáng chú ý là nhà máy Malyshev, sau khi Liên Xô tan rã đã được Ukraine quản lý và cơ sở này đã chế tạo ra biến thể mới của T-80, đó là T-84 Oplot.

Nằm ở trung tâm đất nước, ngày nay nhà máy Omsk là nơi duy nhất ở Nga sản xuất xe tăng T-80. Hiện tại, việc sản xuất xe tăng T-80 mới đã bị hạn chế, doanh nghiệp này chủ yếu tập trung vào việc hiện đại hóa những chiếc xe tăng hiện có.

T-80BVM được chuyển giao cho quân đội Nga vào tháng 7/2021.

T-80BVM được chuyển giao cho quân đội Nga vào tháng 7/2021.

Bất chấp thời gian trôi qua, T-80 vẫn đáp ứng được các yêu cầu trên chiến trường hiện đại. T-80BVM, biến thể mới nhất của T-80, được trang bị động cơ tua bin khí mạnh mẽ với công suất lên tới 1.250 mã lực. Bản nâng cấp tiên tiến này đã được trang bị cho các đơn vị thiết giáp của quân đội Nga kể từ năm 2019. Điều này cho thấy rằng, T-80 vẫn tiếp tục giữ một vị trí quan trọng trong chiến lược của quân đội Nga.

Quyết định kỳ lạ

Theo Bulgarian Military, các chuyên gia quân sự phương Tây phát hiện các dấu hiệu cho thấy Nga đang khôi phục lại việc sản xuất xe tăng T-80 tại cơ sở Nizhny Tagil, thuộc công ty Uralvagonzavod.

Giới chuyên môn đặt ra câu hỏi tại sao Nga không tăng cường sản xuất xe tăng T-90M Proriv, mẫu xe đã chứng tỏ được khả năng chiến đấu rất hiệu quả trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ngay cả các chuyên gia phương Tây cũng phải thừa nhận rằng, thiết kế và hiệu suất của T-90M là vượt trội, chiếc xe đã được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong dòng xe tăng tốt nhất của quân đội Nga và trên thế giới hiện nay.

T-80BVM.

T-80BVM.

Các chuyên gia quân sự phỏng đoán rằng, quyết định đưa phiên bản nâng cấp mới của T-80 vào đội hình tác chiến là do tính hiệu quả về mặt chi phí sản xuất và Nga cần có số lượng lớn xe tăng trong thời gian trước mắt. 

Bên cạnh đó, một lý do khác được nhiều chuyên gia đồng tình nữa xuất phát từ chính khả năng của T-80BVM, chiếc xe tăng được thiết kế đặc biệt để hoạt động trong điều kiện phức tạp, đặc biệt là trong môi trường lạnh như ở Bắc Cực.

Tiếp tục sản xuất

T-80 thể hiện hiệu quả cao trong các trận chiến và nhận được đánh giá tích cực của các binh sĩ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trước tình hình trên, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt ra nhiệm vụ cho nhà sản xuất, đó là tiếp tục chế tạo hàng loạt mẫu xe tăng này.

Thông tin việc Nga sẽ bắt đầu tái sản xuất xe tăng T-80 đã được giới truyền thông công bố trong thời gian gần đây. Các nguồn tin nhấn mạnh, việc sản xuất không chỉ đơn thuần là nâng cấp hoặc tân trang các mẫu xe hiện có, mà còn tiến hành cải tiến một cách toàn diện các phương tiện chiến đấu này. 

Phiên bản T-80BV.

Phiên bản T-80BV.

Phát biểu trước các phóng viên của kênh Zvezda ông Potapov nói, Uralvagonzavod đã được giao nhiệm vụ  sản xuất xe tăng T-80 và đang trao đổi với Bộ Công thương để mua thêm các linh kiện mới.

Hiện tại nhiều xe tăng T-80BV đã được nâng cấp lên chuẩn T-80BVM hiện đại hơn khi được trang bị động cơ tua-bin khí mới, giúp cho xe hoạt động linh hoạt hơn trên những địa hình phức tạp.

Bên cạnh đó, pháo chính 125 mm trên xe cũng được nâng cấp, giúp nó có khả năng bắn tên lửa dẫn đường với tầm bắn hiệu quả từ 2-3 km và độ xuyên giáp từ 590 đến 630 mm. Ngoài ra xe còn được tích hợp kính ngắm đa kênh và bộ ổn định vũ khí hiện đại giúp độ chính xác của pháo chính tăng hơn 20% so với phiên bản trước,.

Xe tăng có thể phóng tên lửa chống tăng 9M119 dẫn đường bán tự động với độ chính xác là 80% ở cự ly 4.000 m và 70% ở cự ly 5.000 m, tốc độ khai hoả 6 - 8 phát/phút, tầm bắn 4 đến 5 km, tên lửa có khả năng tấn công các trực thăng bay thấp.

Phiên bản T-80UK.

Phiên bản T-80UK.

T-80 BVM sau khi nâng cấp cũng được trang bị giáp phản ứng nổ tương đương trên các loại xe tăng T-90, nó có khả năng bảo vệ chống lại các loại đạn chống tăng thế hệ mới.

Với những tính năng kỹ, chiến thuật này, nhiều chuyên gia quân sự Nga nhận xét rằng xe tăng T-80 BVM thừa sức đối phó với các dòng xe tăng hiện đại của phương Tây đang có trong biên chế của quân đội Ukraine.

Lê Hưng(Nguồn: Bulgarian Military)
Bình luận
vtcnews.vn