Bắt khẩn cấp 3 kẻ đục tường rào vào trường cao đẳng trộm cây cảnh

Bản tin 113Thứ Hai, 28/12/2020 14:30:00 +07:00
(VTC News) -

Do thiếu tiền tiêu xài, Sú Coóng Phát rủ Lợi và Duy vào đục tường rào Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc (Lâm Đồng) trộm hàng loạt cây cảnh có giá trị.

Ngày 28/12, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 3 kẻ có hành vi đục tường rào Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc trộm cây cảnh.

3 nghi can là: Sú Coóng Phát (31 tuổi, trú xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), Nghiêm Văn Lợi (34 tuổi, trú huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) và Bùi Đức Duy (22 tuổi, trú xã Tân Lâm, huyện Di Linh).

Bắt khẩn cấp 3 kẻ đục tường rào vào trường cao đẳng trộm cây cảnh - 1

3 kẻ trộm cây cảnh bị bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu, ngày 26/12, ông K’Boi ( trú phường B’Lao, TP Bảo Lộc) phát hiện vườn cây cảnh trong khuôn viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc trồng bị kẻ gian đột nhập trộm nên trình báo cơ quan công an. 

Nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã khoanh vùng các đối tượng và phát hiện tại hiện trường, nhóm kẻ gian này đục một mảng lớn tường rào cao khoảng 4 mét để vào bên trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc lấy cây cảnh. Qua kiểm tra, có 7 chậu hoa đào, 1 cây hoa giấy và 17 chậu cây cảnh các loại, trị giá gần 100 triệu đồng "không cánh mà bay".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Bảo Lộc đã phát hiện số cây cảnh trên tại nhà Sú Coóng Phát.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phát khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên cùng Lợi và Duy vào trường trộm tài sản vào lúc đêm vắng người. Ngoài ra, Phát, Lợi và Duy còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cây cảnh tại Phường 1 và xã Đại Lào (TP Bảo Lộc).

HẢI ĐƯỜNG
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp