Bắt giữ sách du lịch TQ vi phạm chủ quyền Việt Nam

Thời sựThứ Ba, 14/05/2013 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Chi Cục Hải quan sân bay Đà Nẵng phát hiện một hướng dẫn viên du lịch mang theo gần 100 cẩm nang du lịch vi phạm chủ quyền Việt Nam.

(VTC News) - Ngày 13/5, Chi Cục Hải quan sân bay Quốc tế Đà Nẵng phát hiện một hướng dẫn viên Trung Quốc mang theo gần 100 ấn phẩm cẩm nang du lịch vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam

Theo đó, số ẩn phẩm này của ông Xu Fenglin (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), làm nghề hướng dẫn viên du lịch đi trên chuyến bay CZ3037, đi từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Đà Nẵng tối 12/5.

Qua kiểm tra, lực lượng soi chiếu phát hiện ông mang theo 98 ấn phẩm cẩm năng du lịch này được in bằng tiếng Trung Quốc.

Ở trang 2 ấn phẩm có hình bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam trên ấn phẩm.

Trung Quốc, vi phạm chủ quyền, Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa
Ấn phẩm cẩm nang du lịch vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam 

Theo thông tin ban đầu ông Xu Fenglin này làm nghề hướng dẫn viên du lịch, số ấn phẩm được mua tại Quảng Châu để mang sang Việt Nam.

Trước sự việc, Chi Cục Hải quan Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số ấn phẩm trên theo quy định.

Trước đó, tháng 3/2013, Sở VH-TT&DL TP.Đà Nẵng đã phát hiện, lập biên bản xử lý đối với Cty TNHH TCIE Việt Nam chi nhánh tại Đà Nẵng và ra quyết định thu hồi hàng trăm ấn phẩm gồm sổ tay và lịch để bàn của công ty này, có in hình bản đồ Việt Nam nhưng không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Trung Quốc, vi phạm chủ quyền, Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa
Ấn phẩm có in bản đồ Việt Nam nhưng không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam 

Được biết, mỗi ngày, Sân bay quốc tế Đà Nẵng đón trung bình 8-12 chuyến bay đến từ Trung Quốc, Đài Loan đến, với lưu lượng khách trên 1.000 người/ngày. Trong đó trên 70% hành khách đến từ  Trung Quốc.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn