Bắt giữ hung thủ giết chủ nợ rồi nhét xác vào bao tải vứt xuống hồ ở Sơn La

Bản tin 113Thứ Sáu, 29/01/2021 13:45:00 +07:00
(VTC News) -

Quàng Văn Thương (SN 1991, trú tại tỉnh Sơn La), nghi phạm giết người phụ nữ xong nhét vào bao tải vứt xuống hồ, bị công an bắt giữ.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan công an xác định danh tính thi thể phụ nữ nổi trên mặt hồ thủy lợi bản Muông (Chiềng Cọ, TP Sơn La) là bà Đỗ Thị Túy (SN 1971, trú tại Tổ 1, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La).

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng xác định được nghi phạm sát hại bà Túy là Quàng Văn Thương (SN 1991, trú tại bản Muông, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La, tỉnh Sơn La).

Bắt giữ hung thủ giết chủ nợ rồi nhét xác vào bao tải vứt xuống hồ ở Sơn La - 1

Thương tại cơ quan công an. (Ảnh: CASL)

Tại cơ quan công an, Thương thừa nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản. Thương khai, do có quen biết với bà Túy, Quàng Văn Thương vay mượn tiền của nạn nhân. Ngày 15/1, bà Túy đến đòi tiền nên Thương ra tay sát hại người phụ nữ này rồi cướp 18 triệu đồng cùng 2 điện thoại.

Tiếp đó, hắn cho xác nạn nhân vào bao tải rồi đưa lên hồ thủy lợi bản Muông để phi tang.

Vào khoảng 17h30 ngày 23/1, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ được buộc chặt trong bao tải, nổi trên mặt hồ bản Muông, xã Chiềng Cọ.

"Nạn nhân mặc quần áo người Mông, bị buộc chặt với chăn, vải và cho vào bao tải nổi trên mặt hồ rộng khoảng 10 hecta", lãnh đạo xã Chiềng Cọ thông tin.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp