Bất động sản phía Tây Hà Nội: Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các dự án

Kinh tếThứ Ba, 26/07/2016 13:24:00 +07:00

Hàng loạt dự án bất động sản khu vực phía Tây được mở bán thời gian gần đây cho thấy bất động sản tại khu vực này vẫn luôn là tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

Bất động sản phía Tây Hà Nội với ưu thế về hạ tầng với các tuyến đường như Đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương kéo dài hay Quốc lộ 32 đã trở thành một cú hích cho các dự án tại khu vực này trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư địa ốc.

Thời gian vừa qua, có thể kể đến hàng loạt các dự án tại khu vực này đã được mở bán rầm rộ như: Goldmark City 11.000 tỷ đồng, HD Mon City 6,000 tỷ đồng, Imperia Garden 2,500 tỷ đồng, Ecolife Capitol 974 tỷ đồng…

V3-prime-anh2

Tòa V3 - Prime

Đặc biệt, với sự xuất hiện của đại gia Vingroup đã khiến cho thị trường bất động sản tại khu vực này sôi động hơn bao giờ hết. Các dự án đáng chú ý của Vingroup đang phát triển tại khu vực này có thể kể đến như: Vihomes Trần Duy Hưng, Vinhomes Phạm Hùng, Vinhomes Mễ Trì,....

Theo thống kê của Savills Việt Nam, lượng căn hộ bán ra của khu vực phía Tây Hà Nội chiếm tới 24% thị phần và là nơi có số lượng giao dịch tốt nhất.

Báo cáo của Tổng Cục thống kê cho thấy, từ quý IV/2015, thị trường bất động sản Hà Nội có sự dịch chuyển mạnh về hướng Tây. Tiếp tục đà tăng trưởng đó, đến quý I/2016, bất động sản và ngành xây dựng vẫn đạt được những thành tựu ấn tượng, đặc biệt ở khu vực Tây Nam Hà Nội.

Nắm bắt được xu hướng này, thời gian gần đây, nhiều dự án tại khu vực này tiếp tục được triển khai mạnh mẽ.

Mới đây nhất, Tập đoàn Nam Cường đã giới thiệu sản phẩm biệt thự An Phú Shop Villa nằm trong trung tâm khu đô thị Dương Nội.

Sản phẩm An Phú Shop Villa thuộc khu đô thị Dương Nội có quy mô 47.257m2 được quy hoạch bài bản để trở thành một tiểu khu hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu sống và kinh doanh của cư dân.

Tọa lạc tại trung tâm của khu đô thị mới Dương Nội, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến giao thông quan trọng của Thủ đô như: đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, đường Nguyễn Trãi, đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông hay các tuyến quốc lộ 6A, Đại lộ Thăng Long…

An Phú Shop Villa có được lợi thế lớn từ hệ thống hạ tầng giao thông huyết mạch, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của khu vực, cũng như thừa hưởng toàn bộ tiện ích của khu đô thị Dương Nội.

Biệt thự thương mại An Phú bao gồm 246 căn với mật độ xây dựng 60%. Mỗi căn hộ Shop Villa được thiết kế 3 tầng 1 tum với diện tích đất từ 161m2 - 202m2, trong đó toàn bộ tầng trệt đều được thiết kế thoáng, rộng để tối ưu hóa cho nhu cầu kinh doanh. Từ tầng hai trở lên là không gian sinh sống tiện nghi, hiện đại.

Nhiều mặt kính được thiết kế giúp tối ưu hóa công năng sử dụng, tạo cảm giác mang thêm không gian vào từng căn phòng. Được bố trí chỗ để xe và lối đi riêng lên không gian sinh hoạt tầng 2, do vậy mỗi căn biệt thự vẫn đảm bảo sự riêng tư và thoải mái cho gia chủ.

Hay mới đây, chủ đầu tư Hải Phát cũng chuẩn bị mở bán những căn hộ đẹp nhất tại tòa V3 - Prime - dự án The Vesta.

V3 - Prime là dự án thuộc phần nhà ở thương mại trong dự án The Vesta (Hà Đông, Hà Nội), với những ưu điểm nổi trội, V3 – Prime hiện là toà có vị trí đẹp nhất tại dự án này. Theo đó, với thiết kế 4 hướng theo trục chính: Chính Đông, chính Nam, chính Tây, chính Bắc, các căn hộ tại đây sẽ được “thuần khí” đảm bảo tốt nhất về hướng phong thuỷ cho cư dân trong toà nhà.

Theo thông tin từ chủ đầu tư Hải Phát , hiện dự án đang có tiến độ thi công rất tốt và chuẩn bị được cất nóc vào cuối tháng 6 này. Sau khi cất nóc, toà V3 – Prime sẽ chính thức được mở bán ra thị trường. Khách hàng khi ký Hợp đồng mua bán sẽ chỉ phải mộp 20% giá trị căn hộ.

Được biết, lễ mở bán dự án sẽ được bắt đầu từ 8h30 ngày 30/07/2016. Theo thông tin từ đơn vị chủ đầu tư dự án, mức giá cho mỗi căn hộ tại dự án này chỉ khoảng 16 triệu đồng/m2 – một mức giá có lẽ không thể hấp dẫn hơn trên thị trường bất động sản thời điểm hiện tại.

Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn