Barca mất Messi, CĐV đến sân giảm kỷ lục

Bóng đá Tây Ban NhaThứ Sáu, 13/08/2021 18:12:00 +07:00
(VTC News) -

Chỉ 15.820 CĐV Barca đăng ký vé vào sân xem thầy trò HLV Ronald Koeman đá trận mở màn mùa giải gặp Real Sociedad trên sân Camp Nou.

Barcelona đang chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng CĐV sau khi chia tay Lionel Messi. Theo Daily Mail, Barca mở cửa cho phép 30.000 khán giả vào sân theo dõi trận mở màn gặp Real Sociedad trên sân Camp Nou, trong đó 28.803 vé dành cho CĐV chủ nhà, số còn lại dành cho CĐV khách.

Tuy nhiên, chỉ 15.820 CĐV Barca đăng ký vào sân để theo dõi trận này, chiếm 54,9% số lượng vé tối đa.

Barca mất Messi, CĐV đến sân giảm kỷ lục - 1

CĐV Barca không hào hứng đến sân. 

AS đưa tin có 83.500 CĐV Barca đang sở hữu vé cả mùa. Ban đầu, đội chủ sân Camp Nou định tổ chức bốc thăm để chọn ra 15.820 CĐV may mắn vào sân xem trận đấu gặp Sociedad, nhưng với số lượng người đăng ký quá ít, Barca đã loại bỏ phương án này. 

Theo báo chí Tây Ban Nha, con số nói trên cho thấy người hâm mộ đội bóng xứ Catalunya đang chán nản trước mùa giải mới. CĐV vẫn chưa chấp nhận việc Barca để mất trắng Messi vào tay Paris Saint-Germain. Thậm chí, Messi còn không có lễ tri ân. Anh rời đi lặng lẽ sau buổi họp báo chia tay CLB chiều 8/8. 

Đáng chú ý, đây là trận đấu đầu tiên sau 17 tháng, sân Camp Nou được đón khán giả, nhưng phần đông CĐV Barca không hào hứng đến sân.

Video: Messi bật khóc trong ngày chia tay Barca 

Lần gần nhất sân Camp Nou có sự hiện diện của CĐV cũng là trận đấu giữa Barca và Sociedad hôm 7/3/2020. Ở trận này, Barca thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Lionel Messi trên chấm phạt đền. Đó cũng là lần cuối cùng, CĐV Barca được trực tiếp theo dõi Messi tại sân bóng. 

"Nếu sự thờ ơ mang hàm nghĩa xúc phạm tồi tệ nhất, thì các CĐV Barca đang gửi thông điệp rõ ràng đến CLB", tờ AS bình luận. Theo CĐV Barca, đội bóng đã không hành động quyết liệt để giữ chân cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Trong trận thắng 3-0 của Barca trước Juventus ở Cúp Joan Gamper, các CĐV Barca đã lo ó Samuel Umtiti. Người hâm mộ Barca cho rằng nhiều cầu thủ đã từ chối giảm lương khiến Messi bắt buộc phải ra đi, trong đó có Umtiti.

Barca mất Messi, CĐV đến sân giảm kỷ lục - 2

Barca gỡ ảnh Messi khỏi sân Camp Nou. 

Theo Mundo Deportivo, ngay cả khi chia tay Messi, Barca vẫn đang bị phình quỹ lương. Đội bóng xứ Catalunya phải cắt giảm lương của cầu thủ nữa để đạt con số 70% doanh thu theo yêu cầu của LaLiga. Hiện chỉ có Gerard Pique sẵn sàng giảm lương. Sergi Roberto, Jordi Alba, Antoine Griezmann và Sergio Busquets được cho là từ chối đề nghị của CLB.

Barca cũng muốn "bán tháo" nhiều ngôi sao như Miralem Pjanic, Philippe Coutinho, nhưng chưa đội bóng nào quan tâm. Nếu không điều chỉnh được quỹ lương, Barca không thể đăng ký các tân binh như Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia hay Emerson Royal cho mùa giải mới. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn