Messi: 'Mất nhiều ngôi sao lớn không ảnh hưởng đến danh tiếng LaLiga'

Tin chuyển nhượngThứ Sáu, 13/08/2021 06:16:35 +07:00
(VTC News) -

Messi cho rằng LaLiga vẫn là giải đấu hấp dẫn dù để mất nhiều ngôi sao tên tuổi trong những năm qua.

LaLiga trải qua cuộc khủng hoảng nhân tài trong 4 năm qua, bắt đầu từ thương vụ chuyển nhượng Neymar sang Paris Saint-Germain năm 2017. 1 năm sau, đến lượt Cristiano Ronaldo dứt áo rời Real Madrid, trước khi Lionel Messi cũng rời Barca để sang Pháp thi đấu.

Hàng loạt siêu sao lớn rời đi, nhưng Messi cho rằng LaLiga vẫn là giải đấu hấp dẫn và thế lực, đủ khả năng thu hút những tên tuổi lớn trong tương lai.

Messi: 'Mất nhiều ngôi sao lớn không ảnh hưởng đến danh tiếng LaLiga'  - 1

Messi ra mắt CĐV PSG. 

"Điều quan trọng với mỗi giải đấu là các đội bóng. Barca, Real Madrid vẫn ở đây, ngoài ra còn có Sevilla, Valencia, Atletico. Họ đều là những đội bóng lớn. Các CLB luôn ở đây dù thực tế là cầu thủ rồi sẽ chuyển đi.

LaLiga sẽ tiếp tục là giải đấu đẳng cấp và có vai trò quan trọng. Các cầu thủ có thể chuyển đi, nhưng CLB vẫn tồn tại và thi đấu. Real Madrid và Barca sẽ chịu tổn thất bởi không còn các ngôi sao, nhưng sớm thôi, vài năm nữa họ sẽ thích nghi được. Những cầu thủ lớn sẽ trở lại với bóng đá Tây Ban Nha", Messi trả lời phỏng vấn tờ El Pais (Pháp).

Messi chuyển tới PSG hôm 11/8. Anh đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (tự động gia hạn thêm 1 năm), nhận lương 35 triệu euro/năm. Ngoài Messi, PSG cũng thâu tóm một ngôi sao lớn đang chơi tại LaLiga là Sergio Ramos (Real Madrid). Trung vệ người Tây Ban Nha cũng đến PSG theo dạng chuyển nhượng tự do.

Barca mất Messi, Neymar, còn Real Madrid mất Ronaldo, Ramos hay Raphael Varane (chuyển tới Manchester United). Một số chuyên gia cho rằng Barca, Real và LaLiga đang đánh mất vị thế.

Messi: 'Mất nhiều ngôi sao lớn không ảnh hưởng đến danh tiếng LaLiga'  - 2

Messi đánh giá cao sức hấp dẫn của LaLiga. 

Real Madrid kém nổi bật trên thị trường chuyển nhượng khi chỉ chiêu mộ được một cầu thủ tên tuổi là David Alaba. Barca có Memphis Depay, Sergio Aguero, Eric Garcia và Emerson Royal, nhưng chưa thể đăng ký tân binh nào cho mùa giải mới do vi pham quy định của LaLiga về quỹ lương (vượt quá 70% doanh thua). 

Trong khi đó, PSG có Messi theo dạng miễn phí. Sau khi không được Barca ký tiếp hợp đồng, Messi đã nhận cuộc gọi của HLV Mauricio Pochettino. Đây là cuộc gọi thay đổi hoàn toàn thương vụ chuyển nhượng. Trước đó, PSG không tin họ có thể chiêu mộ Messi, đến trước khi cầu thủ 34 tuổi nói với Pochettino rằng anh muốn sang PSG chơi bóng.

"Khi cuộc đàm phán với PSG bắt đầu, Mauricio gọi cho tôi. Tôi hỏi rằng ý kiến ông ấy thế nào. Mauricio nói với tôi rằng ông hạnh phúc và chờ đợi sự có mặt của tôi tại Paris. Ngày mai, chúng ta sẽ nói về những gì diễn ra trên sân, còn hôm nay, xin phép không được bàn đến chiến thuật", Messi trả lời. 

Messi: 'Mất nhiều ngôi sao lớn không ảnh hưởng đến danh tiếng LaLiga'  - 3

Messi có buổi tập đầu tiên cùng PSG. 

PSG đang có trong tay bộ ba tấn công rất đáng chờ đợi gồm Messi, Neymar và Kylian Mbappe. Nhờ các tiền đạo xuất chúng nhất thế giới bóng đá hiện nay, PSG được nhà cái Skybet đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League (tỷ lệ 1 ăn 3), cao hơn nhiều so với Manchester City, Chelsea hay Bayern Munich.

Tuy nhiên, Messi không bình luận về các đồng đội. Anh cho rằng việc sắp xếp đội hình chiến thuật sẽ phụ thuộc và HLV Pochettino.

"Tôi không biết, tôi không có ý kiến gì cả. Tôi đã ở đây rồi. Vấn đề này thuộc về Pochettino. Ông ấy sẽ tìm ra cách. Sau cùng, tất cả chúng tôi phải học cách thích nghi", Messi trả lời khi được hỏi anh sẽ chơi ở cạnh, hay đá hộ công phía sau Neymar và Mbappe. 

Messi dự kiến có màn ra mắt CLB mới cùng các tân binh như Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi và Georginio Wijnaldum trước cuộc so tài giữa PSG và Strasbourg lúc 2h rạng sáng 15/8. Dù vậy, nhiều khả năng Messi chỉ ra sân thi đấu vào ngày 23/8 tới, khi PSG làm khách trên sân của Brest. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn