Báo Trung Quốc đưa tin 'lê thần tài đang gây sốt ở Việt Nam'

Kinh tếThứ Năm, 28/01/2016 10:07:00 +07:00

Tờ SCMP đưa tin quả lê thần tài của Trung Quốc đã trở thành một trong những trái cây bán chạy nhất ở Việt Nam.

Tờ SCMP đưa tin quả lê thần tài của Trung Quốc đã trở thành một trong những trái cây bán chạy nhất ở Việt Nam.

Theo SCMP, quả lê thần tài đang gây sốt trên thị trường hàng Tết của Việt Nam và là một trong những loại trái cây bán chạy nhất ở Việt Nam

Những trái lê được tạo hình may mắn, phước lộc được bán nhiều ở chợ, siêu thị và trên mạng. Đây cũng được xem là món quà Tết Nguyên Đán được nhiều người săn lùng.
 Quả lê thần tài được xem là trái cây bán chạy dịp Tết ở Việt Nam.
Trái lê hình Phật 
Trái lê hình Phật xuất hiện trên thị trường từ năm 2009, do ông Gao Xianzhang, nông dân Trung Quốc tạo nên. Ông Gao dùng khuôn đặt vào quả trong lúc chúng đang lớn và phải mất 6 năm mới có được quả lê hoàn hảo như vậy.

Giá bán của chúng thời đó không rẻ chút nào, khoảng 5 bảng Anh/quả (khoảng 160.000 đồng). Thế nhưng, cư dân ở làng Hexia ở Hồ Bắc, phía bắc Trung Quốc, nơi ông Gao sinh sống, đổ xô đến giành mua chúng cho bằng được.

“Người ta thấy trái lê dễ thương và họ tin chúng sẽ mang lại điềm lành nên tranh nhau mua ngay khi lê vừa được hái xuống”, ông Gao giải thích.


Nguồn: Kiến Thức
Bình luận
vtcnews.vn