Bão số 7 tăng cấp, có thể đạt cường độ mạnh nhất trong ngày mai

Tin nóngThứ Hai, 31/10/2022 15:04:00 +07:00
(VTC News) -

Bão số 7 đang tăng cấp và có thể đạt cường độ mạnh nhất vào ngày mai khi cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 31/10, tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

Bão số 7 tăng cấp, có thể đạt cường độ mạnh nhất trong ngày mai - 1

Dự báo đường đi của bão số 7. (Ảnh: NCHMF).

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía Đông Đông Bắc, mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Đến 13h ngày 2/11, hướng di chuyển của bão dự báo không đổi, sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông Bắc.

Lúc 13h ngày 3/11, bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470 km về phía Bắc Đông Bắc, mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông.

Cũng theo cơ quan khí tượng, vùng biển phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông đã có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Ở đảo Bạch Long Vĩ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Ngày và đêm 31/10, vùng biển phía Tây của Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, biển động dữ dội, sóng biển cao 6-8 m, vùng gần tâm bão 9-11 m.

Trung tâm khí tượng cảnh báo, gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4 m tại vịnh Bắc Bộ trong ngày và đêm 1/11. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận gió Tây Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 3-5 m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ sạt lở bờ biển tại các tuyến xung yếu.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn