Bão số 2 tàn phá Quảng Đông, 2 người chết

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 23/07/2010 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Ước tính có khoảng 1,35 triệu dân chịu ảnh hưởng nặng nề, 2 người chết, nhiều nhà cửa bị đổ sập, hoa màu bị tàn phá...

(VTC News) -  Theo Tân Hoa Xã ngày 23/7, trận bão Chanthu (bão số 2 theo ký hiệu của VN) đã càn quét khu vực phía Tây tỉnh Quảng Đông chiều và tối hôm qua, ít nhất đã có 2 người chết, nhiều nhà cửa bị đổ sập, hoa màu bị tàn phá, ước tính có khoảng 1,35 triệu dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão này.

Hoa màu bị tàn phá nặng nề sau bão Changthu. 

Ông Lâm Lương Huân, chuyên viên đài khí tượng tỉnh Quảng Đông cho hay bão Chanthu đổ bộ vào thành phố duyên hải Ngô Xuyên, Quảng Đông lúc 1h 45 phút chiều qua và là cơn bão đầu tiên năm 2010 đổ bộ vào Quảng Đông.

Với sức gió vùng gần tâm bão cấp 12 (35m/s) hầu như toàn bộ vùng Dương Giang, Thậm Giang, phía Đông bán đảo Lôi Châu có gió cấp 12, giật cấp 14. Bão Chanthu đi tới đâu cây cối bị vặn gẫy, nhà cửa bị đổ sập.

Ngoài ra, do chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu bão, nhiều nơi trong tỉnh Quảng Đông đã có mưa to đến rất to. Theo thống kê mới nhất từ tỉnh Quảng Đông, tính đến 22 giờ 20 phút tối qua đã có tất cả 20 thành phố, huyện trực thuộc tỉnh, 210 thị trấn bị bão càn quét, 1,35 triệu dân chịu ảnh hưởng, 2 người chết, phải di dời 72.249 người, 2.915 căn nhà bị sập, tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 2,21 tỉ nhân dân tệ.

Theo đài khí tượng Quảng Đông, 5 giờ sáng nay 23/7 bão Chanthu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở vị trí 22,9 độ vĩ Bắc, 108,5 độ kinh Đông thuộc địa phận thành phố Nam Ninh tỉnh Quảng Tây với sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới cấp 8 (18 m/s).

Dự báo trong ngày hôm nay bão Chanthu tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h và sẽ suy yếu thêm, tuy nhiên trong vòng 3 ngày tới Quảng Đông sẽ vẫn tiếp tục có mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão.

Một số hình ảnh tàn phá của cơn bão Changthu ở Quảng Đông:

Khoảng 1,35 triệu dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Changthu. 
Sóng to dập bờ biển ở Quảng Đông chiều ngày 22/7/2010. 










Bình Nguyên
(Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận
vtcnews.vn