Bão số 12 khiến nước lũ dâng cao, chia cắt nhiều hộ dân ở Phú Yên

Tin nhanh 24hThứ Ba, 10/11/2020 18:09:00 +07:00
(VTC News) -

Mặc dù bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng hoàn lưu bão vẫn làm nước lũ vẫn dâng cao, chia cắt nhiều khu dân cư ở Phú Yên.

Bão số 12 đổ bộ vào đất liền gây mưa to (lượng mưa đo được từ 73,8-283mm) và gió giật mạnh tại tỉnh Phú Yên. Đến 14h ngày 10/11, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, nước lũ dâng cao do ảnh hưởng của hoàn lưu bão đang chia cắt nhiều khu dân cư và gây mất điện trên diện rộng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh này, đến thời điểm hiện tại, bão số 12 làm 1 người bị thương, 3 ngôi nhà bị sập, hư hỏng. Mưa kèm theo gió giật mạnh cũng khiến một phòng học của Trường Mầm non xã Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa) bị tốc mái. Nhiều cây xanh tại thành phố Tuy Hòa và các huyện Phú Hòa, Sông Hinh bị bật gốc. Bão cũng gây ảnh hưởng đến 37/58 xuất tuyến trung áp, dẫn đến mất điện tại 64/110 xã, phường, thị trấn.

Bão số 12 khiến nước lũ dâng cao, chia cắt nhiều hộ dân ở Phú Yên - 1

Ảnh hưởng của bão số 12 khiến nhiều nơi tại Phú Yên ngập lụt.

Theo ông Mai Ne, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, ảnh hưởng của bão số 12 gây mưa to, nước lũ dâng cao đang gây ngập lụt 300 nhà dân các Xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông và Hòa Thịnh. Tại hai thôn Phú Thuận và Phú Thọ, xã Hòa Mỹ Đông, nước lũ dâng ngập dường giao thông, chia cắt khu dân cư.

Có nhiều nơi mưa ngớt nhưng nước lũ đang lên rất nhanh, gây ngập, chia cắt nhiều tuyến giao thông liên thôn, liên xã.

Như tại các tuyến đường đi vào huyện Đồng Xuân, nước vẫn đang lên rất nhanh, ngập từ 1 mét trở lên. Ở vùng trũng thấp, có nơi ngập sâu 3 mét.

Tại khu vực đầu nguồn sông Kỳ Lộ, xã Phú Mỡ, nước đổ về xối xả. Hồ thủy điện La Hiêng và hồ thủy lợi Phú Xuân đang xả lũ về hạ du. Cùng với việc bị lũ chia cắt, toàn huyện Đồng Xuân đang mất điện.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền huyện đã di dời hơn 2.000 hộ từ các vùng trũng, thấp, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập do mưa lũ đến nơi an toàn. Dự kiến địa phương sẽ tiếp tục di dời dân bởi nước lũ vẫn lên cao do ảnh hưởng của cơn bão số 12.

Dự báo, sau bão vẫn tiếp tục có mưa, nước lũ dâng cao. 

THANH HẢI- Hiền Mai
Bình luận
vtcnews.vn