Bao giờ tượng rồng ma mị trong công viên bỏ hoang nổi tiếng thế giới bị đập bỏ?

Tin nóngThứ Năm, 29/02/2024 14:22:43 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông tin thời gian tháo dỡ thuỷ cung hình rồng bỏ hoang trong công viên Hồ Thuỷ Tiên.

Theo kế hoạch thì sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn thuỷ cung hình rồng bỏ hoang trong công viên Hồ Thuỷ Tiên (TP Huế) sẽ bị Công ty TNHH và Thương mại dịch vụ Đại Nguyên Nam (doanh nghiệp trúng đấu giá tài sản tại công viên vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên) đập bỏ để bàn giao đất cho chính quyền.

"Thuỷ cung hình rồng tại công viên là kiệt tác mà có lẽ không có cái thứ 2 ở Việt Nam. Việc đập bỏ là đáng tiếc nhưng phải làm để bàn giao đất cho chính quyền", đại diện Công ty TNHH và Thương mại dịch vụ Đại Nguyên Nam chia sẻ.

Tuy nhiên, nửa tháng sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán công trình nói trên vẫn chưa được tháo dỡ. Trong khi đó, ghi nhận của PV VTC News, lượng người tìm đến địa điểm này để tham quan, chụp hình khá đông. Đa số du khách muốn đến để lưu lại những hình ảnh kỷ niệm trước khi thuỷ cung hình rồng nổi tiếng "ma mị" trong công viên Hồ Thuỷ Tiên bị tháo dỡ.

Nước tại Hồ Thuỷ Tiên hiện còn ở mức cao nên chưa thể thực hiện việc tháo dỡ thuỷ công hình rồng nổi tiếng ma mị. (Ảnh: Phan Cường)

Nước tại Hồ Thuỷ Tiên hiện còn ở mức cao nên chưa thể thực hiện việc tháo dỡ thuỷ công hình rồng nổi tiếng ma mị. (Ảnh: Phan Cường)

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lý do đến thời điểm hiện tại công trình thuỷ cung hình rồng kể trên chưa được tháo dỡ là do mực nước hồ đang cao dẫn đến việc tháo dỡ tượng rồng gặp khó khăn. Dự kiến, việc đập bỏ tượng rồng được thực hiện khi mực nước giảm. Khi công trình này được tháo dỡ thì sẽ được bàn giao mặt bằng cho TP Huế thực hiện việc chỉnh trang. 

Hiện nay, trong bối cảnh người dân tìm đến công trình nói trên để tham quan, chụp ảnh thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thừa Thiên - Huế phải phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lực lượng bảo vệ túc trực nhằm nhắc nhở mọi người vì tại hạng mục tượng rồng hiện xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Theo lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh Huế, sau khi được bàn giao lại đất thì đơn vị sẽ thực hiện công tác chỉnh trang, làm đường đi bộ bao quanh hồ cùng hệ thống đèn chiếu sáng, cấp thoát nước. Với những bức tượng điêu khắc được đặt ở công viên, sau khi chỉnh trang lại sẽ tạo thành công viên cộng đồng phục vụ người dân và du khách.

Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lượng du khách tìm đến thuỷ cung hình rồng trong công viên Hồ Thuỷ Tiên rất đông. (Ảnh: Phan Cường).

Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lượng du khách tìm đến thuỷ cung hình rồng trong công viên Hồ Thuỷ Tiên rất đông. (Ảnh: Phan Cường).

Công viên vui chơi, giải trí hồ Thủy Tiên do Công ty Du lịch cố đô Huế xây dựng từ năm 2001 với tổng kinh phí 70 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục như: Nhà thủy cung, sân khấu nhạc nước, các trò chơi nước, đường dạo quanh hồ.

Tuy nhiên do đầu tư dang dở nên nơi đây hoạt động kém hiệu quả, không thu hút được du khách. Năm 2008, Công ty Du lịch Cố đô chuyển nhượng dự án cho Công ty TNHH Haco Huế làm chủ đầu tư. Công ty này thiết kế lại dự án với tổng kinh phí dự kiến đầu tư tiếp tục là 270 tỷ đồng. Thế nhưng sau đó công trình vẫn dậm chân tại chỗ, tất cả các hạng mục bị bỏ hoang.

Năm 2017 tỉnh Thừa Thiên - Huế thu hồi đất dự án và giao lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý trước khi có quyết định chỉnh trang thành công viên dành cho cộng đồng với kinh phí 20 tỷ đồng.

Trước đó vào năm 2016, tờ The Huffington Post của Mỹ có bài viết về khu du lịch hồ Thủy Tiên với tựa đề: “Công viên nước bỏ hoang ở Việt Nam, không dành cho những kẻ yếu tim”, phản ánh sự hoang tàn, đổ nát của khu du lịch này. Cũng kể từ đó, nơi này trở thành địa điểm thu hút rất đông khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn