Bán ổi làm loạn đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Vì sao chính quyền bất lực?

Đời sốngThứ Hai, 29/08/2022 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Theo lãnh đạo phường Thạch Bàn, tình trạng bán ổi ở đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng diễn ra nhiều năm nay, gây mất an toàn giao thông nhưng chưa thể xử lý dứt điểm.

Bán ổi làm loạn đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Chính quyền địa phương nói gì?

Ngày 22/8, VTC News phản ánh về tình trạng hàng chục quán hàng rong ngang nhiên bày bán ổi trên lối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn các phường Thạch Bàn, Cự Khối (quận Long Biên, TP Hà Nội), gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng này kéo dài suốt hơn 7 năm qua (từ 2015), nhưng đến thời điểm này, chính quyền cho thấy sự bất lực, không có phương án giải quyết dứt điểm. 

Trả lời về vấn đề này, ông Bùi Trí Đức - Phó Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn - thừa nhận, thực trạng này diễn ra nhiều năm nay, vi phạm nghiêm trọng trật tự giao thông và trật tự đô thị nhưng chính quyền chưa thể xử lý dứt điểm.

Bán ổi làm loạn đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Vì sao chính quyền bất lực? - 1

Phó Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn Bùi Trí Đức thừa nhận tình trạng bán ổi làm loạn đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khó xử lý triệt để.

“UBND phường liên tục chỉ đạo lực lượng công an, đội trật tự đô thị xử lý, thu giữ, lập biên bản, tuy nhiên sau đó tình trạng này vẫn tiếp diễn. Việc xử lý không thể triệt để bởi những hộ kinh doanh này không tạm trú hay có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Thạch Bàn, chủ yếu là từ các địa phương khác. Vì thế, chúng tôi rất khó trong công tác tiếp cận, tuyên truyền”, ông Đức nói.

Tuy thừa nhận vấn nạn này chưa thể xử lý dứt điểm, ông Đức cũng chia sẻ thêm khó khăn của lực lượng chức năng trong quá trình xử lý. Phó Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn cho rằng, giá ổi thu mua rẻ chỉ vài nghìn đồng/kg nhưng bán ra với mức 20 - 30 nghìn đồng/kg, lợi nhuận lớn nên nhiều người bất chất nguy hiểm để vi phạm.

“Giá ổi thu mua khá rẻ nên cứ thu xong người ta lại mang mớ khác ra bán. Thêm vào đó, đội trật tự đô thị của chúng tôi khá mỏng, chỉ có 7 đồng chí nhưng việc buôn bán xuất hiện ở nhiều địa điểm, từ gầm cầu Thanh Trì, vành đai 3 cho đến đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cứ bắt đầu này thì đầu kia lại chạy”, ông Đức bộc bạch.

Bán ổi làm loạn đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Vì sao chính quyền bất lực? - 2

Người dân bán ổi tràn lan, làm loạn khu vực đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Nói về giải pháp xử lý dứt điểm thực trạng bán hàng rong làm loạn đầu cao tốc, ông Bùi Trí Đức cho rằng, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và địa phương.

Bên cạnh việc ra quân xử lý của quận Long Biên và phường Thạch Bàn, theo ông Đức, chính quyền các địa phương, nơi cư trú của người dân buôn bán cũng phải vận động, tuyên truyền và có giải pháp thay đổi công việc cho người dân.

“Chúng tôi đề nghị các cấp, ngành quan tâm những trường hợp này vì vượt quá thẩm quyền của phường Thạch Bàn. Tới đây, chúng tôi sẽ tập hợp thông tin những hộ kinh doanh và gửi về địa phương nơi họ cứ trú. Từ đó, các địa phương lập tổ công tác tuyên truyền, vận động mới hiệu quả được”, ông Đức nói thêm.

Ông Đức cũng chia sẻ, trước đây, thông qua quá trình điều tra, thu thập thông tin, lực lượng chức năng phát hiện 4 hộ cư trú trên địa bàn phường Thạch Bàn buôn bán ổi trên tuyến vành đai 3. Sau khi nắm bắt được thông tin, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng công an mời các gia đình vi phạm làm việc, yêu cầu ký cam kết không vi phạm.

“Sau khi các gia đình ký cam kết, cùng đó là quá trình vận động, tuyên truyền của chính quyền, tổ dân phố, hiện nay, 4 hộ gia đình đó đã không còn tham gia bán ổi ven đường nữa”, ông Đức nói.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn