Bạn đoán được quốc kỳ bao nhiêu quốc gia?

Hỏi - ĐápThứ Sáu, 08/12/2023 11:44:15 +07:00
(VTC News) -

Dựa vào các hình ảnh được cung cấp, bạn đoán được quốc kỳ của bao nhiêu quốc gia, hãy bình luận phía dưới.

Bạn đoán được quốc kỳ bao nhiêu quốc gia? - 1

1. Đây là quốc kỳ của nước nào?

  • A

    Đông Timor

  • B

    Brunei

  • C

    Kyrgyzstan

    Kyrgyzstan là quốc gia trong lục địa của Trung Á, phía Tây Bắc và Bắc giáp Kazakhstan, phía Đông và Nam giáp Trung Quốc, phía Nam và phía Tây giáp Tajikistan và Uzbekistan. Hầu hết biên giới của Kyrgyzstan đều chạy dọc theo các đỉnh núi.
    Thủ đô của Kyrgyzstan là Bishkek. Đất nước này có 7 tỉnh: Batken, Chuy, Djalal-Abad, Issyk-Kul, Naryn, Osh và Talas.

  • D

    Mông Cổ

Bạn đoán được quốc kỳ bao nhiêu quốc gia? - 2

2. Đây là quốc kỳ của đất nước nào, thuộc khu vực châu Á?

  • A

    Bhutan

  • B

    Macau

  • C

    Đài Loan

  • D

    Nepal

    Quốc kỳ của Nepal có sự khác biệt so với quốc kỳ của các quốc gia khác ở chỗ nó không phải là hình chữ nhật thông thường, mà thay vào đó, có hai hình tam giác chồng lên nhau. Hai tam giác này tượng trưng cho hai đỉnh núi cao nhất trên trái đất, đỉnh Everest. Cờ Nepal chính thức được thông qua vào ngày 16/12/1962.
    Cờ Nepal có ba màu sắc, trong đó màu đỏ ở nền tượng trưng cho lòng can đảm, dũng cảm; màu xanh đậm ở viền tượng trưng cho hòa bình, hợp tác và tình bạn; màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết.
    Trên quốc kỳ nước này có hai biểu tượng: hình mặt trăng lưỡi liềm với tám tia ở tam giác trên và hình mặt trời 12 tia ở tam giác dưới. Hai biểu tượng này phản ánh lịch sử, tôn giáo và con người Nepal. Cũng có cách giải thích khác cho rằng mặt trăng tượng trưng cho thời tiết mát mẻ của dãy Himalaya và mặt trời tượng trưng cho phần có nhiệt độ cao ở khu vực thấp của Nepal.

Bạn đoán được quốc kỳ bao nhiêu quốc gia? - 3

3. Cờ của nước nào in hình lãnh thổ lên quốc kỳ?

  • A

    Cộng hòa Síp

    Cộng hòa Síp (Cyprus) là đảo quốc, tọa lạc ở phía Đông của bờ biển Địa Trung Hải, phía Nam của Thổ Nhĩ Kỳ, phía Tây là Syria và Liban. Síp có nền kinh tế tiên tiến, thu nhập cao với chỉ số phát triển con người rất cao ở châu Âu.
    Xét về vị trí địa lý, Síp là quốc gia hiện đại có vị trí địa lý chiến lược. Nằm ở ngã rẽ của 3 châu lục, châu Âu, châu Phi và châu Á, Cộng hòa Síp có thể thuận tiện trong việc giao thương mua bán với các nước, và phát triển du lịch.
    Cộng hòa Síp được công nhận là nước độc lập vào năm 1960. Quốc kỳ Cộng hòa Síp đưa vào sử dụng từ năm này, được thiết kế bởi giáo viên mỹ thuật İsmet Güney.
    Màu vàng đồng trên lá cờ thể hiện quặng đồng lớn trên hòn đảo, bởi Síp là nước sản xuất đồng. 

  • B

    Liên bang Micronesia

  • C

    Tunisia

  • D

    Costa Rica

Bạn đoán được quốc kỳ bao nhiêu quốc gia? - 4

4. Cờ của quốc gia nào có biểu tượng hình lá phong?

  • A

    Canada

    Quốc kỳ Canada còn được biết đến với tên gọi cờ lá phong hay l'Unifolié, nghĩa là "một lá" trong tiếng Pháp. Cờ có màu đỏ tươi và hình vuông màu trắng ở giữa. Trung tâm lá cờ là hình lá phong cách điệu. 
    Lá phong được sử dụng làm biểu tượng của Canada kể từ thập niên 1700. Năm 1868, nó xuất hiện trên huy hiệu của cả Ontario và Quebec. Đến năm 1921, lá phong được đưa vào quốc huy Canada. Cờ chính thức được sử dụng như quốc kỳ Canada từ ngày 15/2/1965. 

  • B

    Mexico

  • C

    Serbia

  • D

     Bồ Đào Nha

Bạn đoán được quốc kỳ bao nhiêu quốc gia? - 5

5. Quốc kỳ duy nhất in hình súng AK là của nước nào?

  • A

    Luxembourg

  • B

    Zimbabwe

  • C

    Nam Phi

  • D

    Mozambique

    Mozambique (tên chính thức Cộng hòa Mozambique) là quốc gia ở Đông Nam châu Phi, giáp Ấn Độ Dương, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Swaziland và Nam Phi.
    Quốc kỳ Mozambique được thông qua ngày 1/5/1983, ió in hình khẩu súng AK-47 và là quốc kỳ duy nhất trên thế giới in hình vũ khí hiện đại.

Bạn đoán được quốc kỳ bao nhiêu quốc gia? - 6

6. Màu nào được sử dụng nhiều nhất trên quốc kỳ các nước trên thế giới?

  • A

    Vàng

  • B

    Đỏ

    Hiện trên thế giới có khoảng hơn 190 quốc kỳ được công nhận. Đỏ là màu được ưa chuộng nhất, xuất hiện trong khoảng 148 quốc kỳ, chiếm hơn 77%. Đây là màu nổi bật nhất trong bảng màu. Từ xưa, màu đỏ thường được dùng để biểu thị máu, lửa, sự nhiệt huyết và năng lực tối cao.
    Vì vậy, màu sắc này luôn gắn liền với những biểu tượng quyền lực, được nhiều lãnh đạo ưa chuộng và sử dụng trong quốc kỳ của nước mình.
    Nếu xét về diện tích sử dụng màu đỏ trên quốc kỳ, lá cờ của Trung Quốc có tới 97,63% là màu đỏ, sau đó là Morocco 97,62%, Thổ Nhĩ Kỳ 93,92%, Việt Nam 91,52%. Được sử dụng nhiều thứ hai, chỉ sau màu đỏ, màu trắng có mặt trong 140 quốc kỳ (chiếm gần 73%).

  • C

    Trắng

  • D

    Xanh lục

Bạn đoán được quốc kỳ bao nhiêu quốc gia? - 7

7. Giữa cờ số 1 và 2, đố bạn đâu là quốc kỳ của Bỉ?

  • A

    1

  • B

    2

    Quốc kỳ của Đức và Bỉ đều có ba dải màu là đen, vàng và đỏ. Tuy nhiên, cách sắp xếp và ý nghĩa các dải màu khác nhau.
    Các dải màu trên quốc kỳ Bỉ được sắp xếp theo chiều dọc với thứ tự từ trái sang phải là đen - vàng - đỏ. Đây là những màu trên quốc huy công quốc Brabant - một phần của Đế quốc La Mã trong những năm từ 1183 đến 1430. Sau này, bắc Brabant được sáp nhập vào Hà Lan và nam Brahant trở thành một phần của Bỉ.
    Quốc kỳ Đức gồm ba dải màu đen - đỏ - vàng nằm ngang theo thứ tự từ trên xuống. Lá cờ ba màu này được thiết kế vào năm 1832. Đây là ba màu trên đồng phục của lính Đức trong thời kỳ chiến tranh Napoleon.

Khánh Sơn
Bình luận
vtcnews.vn