Bài thuốc quý chữa bệnh đại tràng của lương y 'phố núi'

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Sáu, 23/09/2016 10:50:00 +07:00

Ông là lương y để lại ấn tượng sâu sắc cho những người tiếp xúc, trò chuyện với mình và là lương y duy nhất nhận được “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" trao tặng tại tỉnh Lào Cai.

Hơn thế nữa, tôi ấn tượng về ông bởi ông là một lương y không chỉ vì mỗi năm đã khám và chữa bệnh cho hàng nghìn lượt người mà bởi tôi nhận thấy ông là một lương y luôn coi trọng sức khỏe người bệnh. Là người kế thừa dòng họ làm thuốc đông y gia truyền lâu đời (đời thứ 7), lương y Phạm Trọng Hùng là một lương y nổi tiếng của vùng đất Tây Bắc.

IMG_3382

Lương y Phạm Trọng Hùng đang khám bệnh cho bệnh nhân 

Với lòng đam mê nghề thuốc ông đã sưu tầm, nghiên cứu, ứng dụng chữa bệnh của thuốc đông y và đã tìm ra phương pháp bài chế bài thuốc gia truyền chữa thành công căn bệnh về đại tràng - một căn bệnh tưởng chừng như đơn giản nhưng rất khó khăn trong việc điều trị bệnh. Lương y Phạm Trọng Hùng cho biết: Bài thuốc mà ông bài chế là loại thuốc viên, được chiết xuất từ những thảo mộc quý của dãy núi Hoàng Liên Sơn, hoàn toàn từ thảo mộc và được đặt tên là “Đại Tràng Hoàn”.

Bài thuốc gia truyền Đại Tràng Hoàn của lương y Phạm Trọng Hùng là sự kết hợp hài hoà giữa đông y và các máy móc hiện đại. Hơn thế nữa khi chữa cho người bệnh, lương y Phạm Trọng Hùng thường bắt mạch và hỏi cặn kẽ các biểu hiện lâm sàng, chuẩn đoán mức độ nặng, nhẹ ra sao, có nằm trong khả năng chữa trị của mình hay không. Từ khi “Đại Tràng Hoàn” của ông ra đời, số người được chữa khỏi bệnh đại tràng mỗi ngày một nhiều lên, giờ chính ông cũng không thể biết được con số chính xác về những bệnh nhân mà mình đã chữa khỏi.

LY-2-82998

Lương y Phạm Trọng Hùng vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

Lương y Phạm Trọng Hùng cho biết: "Viêm đại tràng là một bệnh dễ gặp phải ở nước ta. Bệnh thường phát triển sau khi cơ thể bị nhiễm khuẩn và nhiễm ký sinh trùng ở ruột. Dấu hiệu của bệnh viêm đại tràng thứ nhất là tình trạng đi ngoài phân lúc táo, lúc lỏng. Phân thường nát, không thành khuôn, đi từ 2 đến 6 lần trong ngày. Bệnh nhân thường cảm thấy không thoải mái sau khi đi đại tiện hay có cảm giác mót rặn muốn đi nữa. Thứ hai Bệnh nhân thường phải đối mặt với chứng trướng bụng, đầy hơi, gây khó chịu. Khu trú dọc khung đại tràng, bệnh nhân luôn cảm thấy căng tức, khó chịu. Thứ ba đau bụng, đây là một triệu chứng hay gặp, bệnh nhân viêm đại tràng thường bị đau âm ỉ ở phần dưới bụng hoặc dọc khung đại tràng. Đau tăng sau khi ăn và trước khi đi đại tiện, sau khi trung tiện hoặc đại tiện thì đau giảm hơn. Mắc bệnh lâu ngày cơ thể mệt mỏi, suy nhược do đại tràng không hấp thu được những chất dinh dưỡng cần thiết. Để giúp người bệnh thoát khỏi tình trạng khó chịu do bệnh đại tràng, tôi đã nghiên cứu mày mò để hoàn thiện bài thuốc đại tràng được thừa kế 7 đời. Tôi đã rất trăn trở về điều này với tâm niệm rằng đã là thầy thuốc thì phải hết lòng vì bệnh nhân và còn có một lý do đặc biệt hơn nữa là ông muốn để lại cho đời một bài thuốc quý trong cuộc đời làm nghề y của mình, cho nên ông đã nghiên cứu học hỏi tích luỹ tất cả các kiến thức đông y đã được học để chế tạo ra thuốc viên đại tràng hoàn như bây giờ".

14333848_560769280793081_6397751819857761820_n

Lương y Phạm Trọng Hùng và các hoạt động mang ý nghĩa xã hội 

Lương y Phạm Trọng Hùng còn chia sẻ thêm: "Có nhiều trường hợp người bị bệnh đại tràng đã được lương y Phạm Trọng Hùng chữa khỏi như: bác Hoàng ở Thường Tín - Hà Nội bị mắc bệnh đại tràng hơn 10 năm, do bị bệnh đại tràng mãn tính lâu năm, uống nhiều loại thuốc mà không khỏi. Hậu quả là xuất huyết tiêu hóa, suy kiệt, người gầy gò, xanh xao, đại tiện phân nhỏ, không thoải mái, ngày đi nhiều lần lúc lỏng, lúc táo, lúc có nhầy, đau bụng, sôi bụng. Sau khi gặp và điều trị bằng “Đại Tràng Hoàn" 6 tháng giờ đã khỏi bệnh. Mỗi bệnh nhân đến chữa bệnh tại nhà thuốc đông y gia truyền Thảo Nam Sơn của lương y Phạm Trọng Hùng đều được lưu vào cuốn sổ nhật ký, không chỉ trong địa bàn tỉnh Lào Cai mà nhiều người từ tận Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam… cũng lặn lội tới đây và được chữa khỏi. Những cuốn sổ nhật ký này của lương y Phạm Trọng Hùng bây giờ nhiều đến nỗi ông phải dùng cả một cái tủ rất to đển cất giữ chúng".

Nhà Thuốc Đông Y Gia Truyền – Phạm Trọng Hùng

Địa chỉ: Số 063, Phố Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

ĐiệnThoại: 0203820214

Di động: 0915.917.49 hoặc 0978.402.689

Hoặc truy cập website: dongylaocai.com.vn/ luongyphamtronghung.com.vn 

Xuân Quý
Bình luận
vtcnews.vn