Bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh trĩ từ thảo dược dân gian

Tư vấnThứ Năm, 11/01/2024 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

Các loại thảo dược lưu truyền lâu năm như cây vông đỏ, diếp cá, cỏ mực, cỏ tháp bút, hoa hòe có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị bệnh trĩ.

Bệnh trĩ được hiểu là các đám rối mạch máu trong ống hậu môn. Khi máu không được lưu thông hoặc bị ứ đọng lại, tĩnh mạch căng và giãn dần, tùy vào từng mức độ sẽ gây nên nhiều hay ít búi trĩ.

Tĩnh mạch căng phồng đẩy niêm mạc ống trực tràng giãn theo, thành mạch mỏng và căng nên máu sẽ dễ bị thẩm thấu ra ngoài nên sẽ nhìn thấy niêm mạc sa (trồi ra ngoài), xung huyết và dễ vỡ.

Nguyên nhân gây bệnh trĩ là ngồi lâu trên bồn cầu, ăn ít chất xơ, quá trình đi đại tiện khó khăn và phải rặn nhiều. Bệnh còn do di truyền, chức năng đường ruột kém, tiêu chảy hoặc táo bón mạn tính. Những người béo phì, phụ nữ mang thai cũng dễ bị trĩ.

Triệu chứng của bệnh là chảy máu nhưng không gây đau trong quá trình đi tiểu tiện. Bị ngứa hoặc kích thích ở vùng hậu môn do có dịch nhầy từ sự bài tiết của niêm mạc ống hậu môn. Khó chịu, đau rát hậu môn tăng dần theo sự tiến triển của búi trĩ. Sưng vùng quanh hậu môn. Gần hậu môn xuất hiện một khối u nhô lên gây rát hoặc đau.

Có hai loại trĩ là trĩ ngoại và trĩ nội. Bệnh nếu không được điều trị sẽ để lại các biến chứng như chảy máu, thiếu máu, nhiễm khuẩn tại chỗ, tắc mạch trĩ, sa búi trĩ, gây viêm nhiễm phụ khoa, ảnh hưởng đời sống tình dục.

Lương y Nguyễn Hoàng Quân và bài thuốc điều trị bệnh trĩ.

Lương y Nguyễn Hoàng Quân và bài thuốc điều trị bệnh trĩ.

Trong y học cổ truyền có nhiều vị thuốc giúp hỗ trợ và điều trị bệnh trĩ hiệu quả. Bài thuốc gia truyền gồm 7 vị như cây vông đỏ, cây diếp cá, cỏ mực, cỏ tháp bút, hoa hòe và một số vị thuốc khác sẽ được thêm vào tùy theo tình trạng bệnh nhân trĩ.

Trong đó, cây vông đỏ là cây thuốc quý có ngọn đỏ tía, nhựa đỏ (loài này quý hiếm hơn cây vông trắng) dùng để ổn định đường tiêu hóa, hỗ trợ trị chứng rối loạn tiêu hóa, táo bón.

Cây diếp cá tính mát, giúp làm mát, hỗ trợ chứng nóng trong, táo bón. Cây cỏ mực tác dụng cầm máu. Hoa hòe giúp an thần, hỗ trợ tiêu hóa. Còn tháp bút giúp mát gan, mát thận.

Thang thuốc được đóng thành túi dùng trong thời gian 20 ngày. Mỗi ngày 25g, sắc với 2 lít nước, đun sôi nhỏ lửa 10 phút, bắc ra uống thay trà hàng ngày.

Những ngày đầu dùng thuốc, tình trạng như nóng trong, táo bón, phân đi sống nát, đi ngoài ra máu bắt đầu có tình trạng giảm dần. Dùng khoảng 20 ngày đầu ổn định đường tiêu hóa giúp người mắc bệnh trĩ đi ngoài và tình trạng đau rát, táo bón, ra máu sẽ khỏi.

Về tình trạng trĩ nội, trĩ ngoài, hay trĩ tổng hợp cần dùng một liệu trình 40 ngày, nếu ai bị nặng cần dùng 2 liệu trình và phải thật kiên trì sử dụng, kết hợp với kiêng các chất cay nóng, rượu bia thuốc lá và cần kết hợp ăn nhiều rau xanh.

LƯƠNG Y NGUYỄN HOÀNG QUÂN(Hội Đông y Lạng Sơn)
Bình luận
vtcnews.vn