Bãi tắm Đồ Sơn, Hải Phòng chật kín người dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đời sốngChủ Nhật, 10/04/2022 19:05:24 +07:00
(VTC News) -

Trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Đồ Sơn (Hải Phòng) chật kín người xuống tắm, chụp ảnh lưu niệm hay cùng gia đình ngồi thư thái trên bãi tắm...

Bãi tắm Đồ Sơn, Hải Phòng chật kín người dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 1

Chiều 10/4, ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, theo ghi nhận của PV VTC News, bãi tắm tại Đồ Sơn (Hải Phòng) đông nghẹt du khách về tắm biển, nghỉ dưỡng sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bãi tắm Đồ Sơn, Hải Phòng chật kín người dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 2

Chị Nguyễn Hương Lan (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, mỗi năm, gia đình chị sẽ chọn một dịp nghỉ lễ để về Đồ Sơn vừa cho con nhỏ tắm biển, vừa để xả hơi sau những tuần làm việc căng thẳng. "Hai năm rồi gia đình tôi mới trở lại nơi đây do đại dịch. Tôi rất mừng khi thấy du lịch Đồ Sơn đang khởi sắc từng ngày", chị Lan nói.

Bãi tắm Đồ Sơn, Hải Phòng chật kín người dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 3

Nhiều gia đình tới Đồ Sơn để tận hưởng cảm giác thư thái của ngày nghỉ.

Bãi tắm Đồ Sơn, Hải Phòng chật kín người dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 4

Không ít bạn trẻ đến bãi biển Đồ Sơn check-in, lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp.

Bãi tắm Đồ Sơn, Hải Phòng chật kín người dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 5

Các em nhỏ thoải mái vui chơi dưới sự chăm sóc của người lớn.

Bãi tắm Đồ Sơn, Hải Phòng chật kín người dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 6

Hàng quán bán đồ ăn và cho thuê ghế, bạt trải được dịp đắt hàng sau thời gian dài đìu hiu. 

Bãi tắm Đồ Sơn, Hải Phòng chật kín người dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 7

Các ngả đường quanh bãi tắm ở Đồ Sơn nêm cứng người và xe.

Bãi tắm Đồ Sơn, Hải Phòng chật kín người dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 8

Càng về chiều, lượng xe đổ về Đồ Sơn càng đông khiến ô tô xếp hàng dài khi chỉ cách bãi tắm chừng 3-4km.

Bãi tắm Đồ Sơn, Hải Phòng chật kín người dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 9

Bà Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng nhìn nhận, lĩnh vực du lịch của Đồ Sơn phát triển còn chậm so với kỳ vọng của thành phố. Trong thời gian tới, TP Hải Phòng và quận Đồ Sơn còn nhiều việc phải triển khai, đặc biệt sau 2 năm thực hiện công tác phòng chống dịch.  

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn