Bắc Bộ chuyển lạnh, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Thời sựThứ Ba, 02/10/2018 07:28:00 +07:00

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Hà Nội có gió đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời lạnh, Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Bắc của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ, từ ngày 2/10 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h).

Từ đêm nay (2/10) đến sáng ngày 4/10 ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 80-150mm/24h).

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7;  vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

khong-khi-lanh-tran-ve-mi

Không khí lạnh tăng cường, tiếp tục gây mưa lớn cho Trung Bộ.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 2/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày giảm mây trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 45 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23, vùng núi dưới 19 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Khánh Hòa) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đêm có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98 %.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Hà Nội: Ngày giảm mây trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 47 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 31 độ C.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn